Thêm hàng trăm căn hộ Evergreen Tràng Duệ của nhà Kinh Bắc được cấp phép mở bán

236 căn hộ thuộc Khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ tại Hải Phòng đã được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Một góc dự án Evergreen Tràng Duệ. (Ảnh: Evergreen). 

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa qua đã có thông báo về 236 căn hộ chung cư (nhà ở xã hội) hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh thuộc tòa CT7 - Khu NOXH thuộc Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại quận An Dương (tên thương mại là Evergreen Tràng Duệ).

Khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ nằm trong KĐT Seoul Ecohome Tràng Duệ, được xây dựng trên diện tích gần 31.400 m2, gồm 10 toà chung cư cao 15 tầng với tổng số 2.538 căn hộ. Trong đó, 80% diện tích nhà ở xã hội để bán và 20% diện tích nhà ở xã hội để cho thuê,  dự kiến đảm bảo chỗ ở cho hơn 9.000 lao động. Tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.    

Dự án này được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2023 và chính thức khởi công từ cuối tháng 5/2023. Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) - một thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC).

Trước đó vào cuối năm 2018, UBND TP Hải Phòng đã giao đất đợt 1 cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Đến tháng 4/2023, UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Sở Xây dựng cấp phép xây dựng các hạng mục công trình (trong đó có Tòa CT7). Tháng 5/2023, dự án được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.  

Đến tháng 10/2023, Sở Xây dựng TP Hải Phòng đã cấp phép cho 296 căn hộ thuộc toà CT1 dự án này đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. 

chọn
Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương: Thêm dư địa để phát triển mô hình đô thị sân bay như Changi, Incheon, Schiphol
Từ 30/4, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương. Dưới góc nhìn chuyên gia Avison Young, đây mới là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để địa phương tạo bứt phá thực chất. Điểm nghẽn lớn nhất của Đồng Nai hiện nay là chất lượng hạ tầng và đô thị của Đồng Nai chưa theo kịp quy mô kinh tế.