Mới đây, tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất nghiên cứu đầu tư quảng trường trung tâm, công viên bờ sông và lâm viên sinh thái quy mô hơn 177 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó khu quảng trường và công viên diện tích hơn 27 ha, phần quảng trường 21 ha.
Theo quy hoạch, công trình dự kiến trở thành quảng trường lớn nhất nước, kết nối với công viên bờ sông tạo thành không gian công cộng gần 30 ha bên sông Sài Gòn. Tổng vốn đầu tư dự án theo phương án được nghiên cứu trước đây gần 1.800 tỷ đồng.
Dự án quảng trường và công viên trung tâm được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc và quy hoạch đô thị Pháp DE-SO Asia - đơn vị đã giành chiến thắng trong cuộc thi quốc tế về thiết kế không gian công cộng tại Thủ Thiêm năm 2008.
Quảng trường sẽ nối trực tiếp với trung tâm TP HCM thông qua cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn. Theo đơn vị thiết kế, dự án không chỉ là một không gian công cộng mà còn xây dựng bản sắc đô thị mới cho TP HCM.
Việc tiếp cận quận 1 tại công trường Mê Linh qua cầu đi bộ nhằm phục vụ tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị và sinh hoạt cộng đồng.
Quảng trường được thiết kế như một hệ sinh thái mở với nhiều cây xanh. Công trình tránh bêtông hóa ven sông, giữ lại thảm thực vật và đường bờ sông. Không gian mở kết nối từ hồ trung tâm ra đến sông Sài Gòn, với tầm nhìn thoáng đãng về quận 1.
Toàn bộ hệ thống thu gom nước mưa của khu Thủ Thiêm sẽ được dẫn về công viên trung tâm để xử lý, tái sử dụng và bốc hơi. Việc này giúp điều hòa vi khí hậu và giảm áp lực thoát nước cho thành phố.
Bóng râm, gió, nước, đất xốp được phục hồi như các thành phần thiết yếu, tạo nên một trung tâm thành phố "thở được" trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Cây xanh bản địa cùng hệ thống công trình hình lá sen mang tính thuần Việt, tạo nên cảnh quan thân thuộc, hiện đại.
Theo đơn vị thiết kế, công trình mang dấu ấn kiến trúc miền Nam, lớp nền lát gạch cam gợi nhớ đến những mái ngói và sân nhà truyền thống.
Công viên được tích hợp chức năng giáo dục sinh thái với khu vườn thực vật, nơi tổ chức các hoạt động học tập ngoài trời về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.
Quảng trường và công viên Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành hình ảnh đại diện cho một TP HCM hiện đại nhưng vẫn xanh, giàu bản sắc.
Trước đó, cuối năm 2023, TP Thủ Đức huy động vốn xã hội hóa chỉnh trang, đưa vào khai thác công viên đoạn từ hầm sông Sài Gòn đến cầu Ba Son. Địa điểm này sau đó trở thành nơi tập trung đông người dân, du khách vui chơi, nhất là buổi tối và cuối tuần.
Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 930 ha, quy mô dân số khoảng 200.000 người, được quy hoạch từ năm 1996, đặt mục tiêu hoàn thành trước năm 2030 theo Nghị quyết 26/2020 của Thành ủy TP HCM.
Theo chính quyền TP HCM, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho Thủ Thiêm khoảng 35.750 tỷ đồng, trong đó 15 dự án hạ tầng cần hơn 9.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, nhất là về hạ tầng kỹ thuật.