Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 27/10: Bão số 9 đổ bộ gây mưa rất lớn kèm gió mạnh, ngập lụt nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng cơn bão số 9 đổ bộ nên từ tối và đêm nay 27/10 thời tiết Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có mưa rất to và kèm theo gió mạnh, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 27/10

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 28/10

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 27/10 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào rải rác.

- Nhiệt độ: 22-28 độ.

- Gió: Bắc đến Tây Bắc, cấp 3-4.

- Độ ẩm: 70-89%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào rải rác.

- Nhiệt độ: 23-27 độ.

- Gió: Bắc đến Tây Bắc, cấp 4-5, chiều nay tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8.

- Độ ẩm: 75-90%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào rải rác.

- Nhiệt độ: 23-28 độ.

- Gió: Bắc đến Tây Bắc, cấp 4-5, chiều nay tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8.

- Độ ẩm: 70-87%.

Huyện đảo Hoàng Sa- TP Đà Nẵng: Có mưa rào và dông.

- Nhiệt độ: 24-26 độ.

- Gió: Bão, cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 8-9, giật cấp 10-11.

- Độ ẩm: 93-98%.

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 9)

Hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 29/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở 15,4 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay 27/10; thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.  

Dự báo thời tiết Huế hôm nay 27/10

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, riêng Thừa Thiên Huế đêm gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết đất liền tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời tiết Huế mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác, ngày nắng. Đêm vùng núi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, A Lưới 17-19 độ; cao nhất 26-28 độ, A Lưới 22-24 độ.

- Gió: Bắc đến Tây Bắc, cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

- Độ ẩm: 78-98%.

Thời tiết vùng biển Thừa Thiên - Huế có mưa rải rác.

- Tầm nhìn xa: Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

- Gió: Đông Bắc, cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động rất mạnh.

- Độ cao sóng: Tăng dần lên 3.0-5.0m.

Dự báo thời tiết Đà Lạt hôm nay 27/10

Ngày hôm nay 27/10, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết Đà Lạt hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác và có nơi có mưa vừa. Riêng tối và đêm nay cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất 22 độ.

- Hướng Gió: Bắc Tây Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Tây Tây Bắc ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 81-95%.

- Khả năng có mưa: 20-90%.

Dự báo trong 24 giờ tới khu vực Tây Nguyên chịu ảnh hưởng chủ yếu của dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ nối với cơn bão số 9 (Molave). Thời tiết: khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Lượng mưa phổ biến dưới 10mm, có nơi trên 20mm. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.     

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theoTây Nguyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 9 (Molave). Thời tiết: khu vực phía Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to và dông. Nam tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến:

Kon Tum: từ 80 – 150mm, gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7; phía Đông – Đông Bắc 100 – 200mm, có nơi trên 220mm, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Gia Lai: từ 50 – 100mm, gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6; khu vực phía Đông – Đông Bắc từ 100 – 150mm, có nơi trên 170mm, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Đắk Lắk: từ 40 – 70mm, phía Đông – Đông Bắc từ 50 – 100mm, có nơi trên 120mm; gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 4-5.

Đắk Nông – Lâm Đồng: từ 30 – 50mm, có nơi trên 70mm; gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 4-5.

Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.