Thời tiết Hà Nội hôm nay 27/10: Lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm, Hải Phòng mưa nhỏ vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/10 tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh nên thời tiết Hà Nội và ở các tỉnh Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng sớm và đêm trời tiếp tục lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 27/10

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 28/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/10, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Sáng và đêm trời tiếp tục lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ

- Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

- Hướng gió: Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Bắc Tây Bắc và có thể thay đổi.

- Độ ẩm tương đối: 65-80%.

- Khả năng có mưa: 10%.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Molave có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc đang hoạt động mạnh.

Dự báo: Ngày và đêm 27/10, ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa bão.

Do ảnh hưởng của bão Molave nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 27/10 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/10 thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ,

- Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết Hải Phòng hôm nay chủ yếu có mây, sáng và đêm trời vẫn lạnh, ngày nắng ấm. Ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi, lượng mưa tương đối nhỏ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23 độ; cao nhất 31 độ.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Bắc và có thể thay đổi.

- Độ ẩm tương đối: 68-82%.

- Khả năng có mưa: 10%.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.