Thời tiết Hà Nội hôm nay 1/10: Nhiều mây với mưa dông rải rác, Hải Phòng mưa nhiều về đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10 do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên thời tiết Hà Nội và ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 1/10

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 2/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10, hiện nay ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to như: Tam Đường (Lai Châu) 65mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 86mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 20-50mm/12h, có nơi trên 70mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (01/10), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

- Hướng gió: Đông ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 75-87%.

- Khả năng có mưa: 50%.

Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển trên khu vực các quận, huyện: Gia Lâm, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Oai của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các quận/huyện trên của thành phố, sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 1/10 

Thời tiết các khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết Hải Phòng hôm nay nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất 26 độ; cao nhất 30 độ.

- Gió: Đông đến Đông Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 82-90%.

- Khả năng có mưa: 30-60%.

Trong 6 giờ qua (19h/30/9-01h/01/10), khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to tại một số khu vực như: Quân Chu (Thái Nguyên) 182mm; Ký Phú (Thái Nguyên) 103mm; Yên Bình (Yên Bái) 102mm; Đập TĐ Thác Bà (Yên Bái) 94mm; Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 76mm; Thượng Sơn (Hà Giang) 61mm; Thèn Sin (Lai Châu) 58mm... 

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc thuộc vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái nguyên.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.