Thời tiết Hà Nội hôm nay 12/10: Đêm se lạnh và có mưa nhỏ vài nơi, Hải Phòng cả ngày không mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/10, thời tiết Hà Nội và ở các tỉnh Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm se lạnh và có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/10

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 13/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/10 thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Hà Nội: Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

- Hướng gió: Bắc ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ đến Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 60-69%.

- Khả năng có mưa: 0%.

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông

Hồi 01 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ 112,5 đến 119,5 độ Kinh Đông. 

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được  khoảng 15km, đi vào vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 12/10 

Thời tiết Hải Phòng hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23 độ; cao nhất 31 độ.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ đến Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 64-70%.

- Khả năng có mưa: 0%.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.