Thời tiết Hà Nội hôm nay 2/11: Không khí lạnh tăng cường gây mưa lạnh, Hải Phòng có mưa nhỏ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm 2/11 thời tiết Hà Nội và ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời tiếp tục lạnh về sáng và đêm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 2/11

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 3/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/11 bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc tiến sát đến biên giới nước ta.

Dự báo: Ngày hôm nay 2/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm 2/11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trời tiếp tục lạnh về sáng và đêm.

Từ trưa nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao từ 3-4m. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu của cơn bão Goni nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm 2/11, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, sáng và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ đến Bắc Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 68-74%.

- Khả năng có mưa: 10-60%.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển 

Hiện nay, bão Goni đã đi vào Biển Đông. Không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ trưa nay, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao từ 3-4m. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu của cơn bão Goni nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Trong ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 2/11 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/11 thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thời tiết Hải Phòng hôm nay nhiều mây, trời nắng, có mưa, mưa nhỏ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung chủ yếu vào buổi chiều. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20 độ; cao nhất 27 độ.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 71-77%.

- Khả năng có mưa: 10-20%

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.