Thời tiết Hà Nội hôm nay 29/12: Từ đêm nay có mưa, trời chuyển rét, Hải Phòng sáng sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên tối và đêm 29/12 ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ vài nơi, đêm trời chuyển rét.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 30/12

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/12, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

- Hướng gió: Đông Đông Nam ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ đến Đông Bắc ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 60-73%.

- Khả năng có mưa: 24-47%.

Gió mùa Đông Bắc và rét, cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng tối và đêm 29/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm 29/12 ở Bắc Bộ có mưa; từ gần sáng ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Từ đêm 29/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Từ tối và đêm 29/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (29/12) có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 30/12 trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 29/12 

Hiện nay, không khí lạnh có cường độ suy yếu, sau được tăng tăng cường mạnh. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí hồi 01 giờ ở vào khoảng 10,5-11,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông.

Dự báo: Trong ngày và đêm 29/12, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ tối và đêm nay (29/12), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Ngày 28/12, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; từ tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Hải Phòng

Ngày 29/12, thời tiết Hải Phòng nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời vẫn rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 13 độ; cao nhất 24 độ.

- Hướng gió: Đông Đông Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Bắc Đông Bắc ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 72-81%.

- Khả năng có mưa: 18-24%.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.