Thời tiết Hà Nội hôm nay 4/10: Không khí lạnh tràn về gây mưa nhiều nơi, Hải Phòng đêm mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội và ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/10

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 5/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/10, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 5/10, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ ngày 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay đến ngày 5/10: Có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

- Hướng gió: Đông Nam đến Đông ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 73-87%.

- Khả năng có mưa: 40-50%.

Tiếp tục theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn đang phát triển và gây mưa rào trên một số quận huyện phía Đông Hà Nội như các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, các quận Long Biên, Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Cảnh báo: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và có thể có dông cho các quận huyện nói trên, sau đó có khả năng lan sang các quận/huyện khác trên khu vực Hà Nội.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 4/10

Thời tiết các khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thời tiết Hải Phòng hôm nay có mây, ngày nắng. Chiều có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất 26 độ; cao nhất 30 độ.

- Hướng gió: Đông Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Đông Đông Bắc và có thể thay đổi.

- Độ ẩm tương đối: 80-91%.

- Khả năng có mưa: 20-60%.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.