Thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12: Sáng rét lạnh, ngày nắng hanh, Hải Phòng đêm rét buốt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên thời tiết Hà Nội và ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 6/12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Trong các ngày 05-06/12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

- Hướng gió: Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Tây Tây Bắc và có thể thay đổi.

- Độ ẩm tương đối: 49-77%.

- Khả năng có mưa: 1-7%.

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay, không khí lạnh có cường độ ổn định.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc còn có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.      

Trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 5/12 

Ngày 5/12, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 22-24 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thời tiết Hải Phòng hôm nay ít mây, chủ yếu trời trong, ngày nắng, đêm không mưa. Trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất 13 độ; cao nhất 21 độ.

- Hướng gió: Đông Đông Nam và có thể thay đổi đến Bắc và có thể thay đổi .

- Độ ẩm tương đối: 54-79%.

- Khả năng có mưa: 1-5%.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.