Thời tiết Hà Nội hôm nay 5/2: Sáng sớm có mưa phùn kèm sương mù, trời rét, Hải Phòng nhiệt độ thấp nhất 17 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, thời tiết tại Hà Nội và ở các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, khu vực Hà Nội sáng có mưa phùn và sương mù, đêm không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Ngày hôm nay 5/2, thời tiết Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

- Hướng gió: Đông Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 70-84%.

- Khả năng có mưa: 7-14%.

Cảnh báo về tia cực tím (UV) tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác

Khu vực thành phố Hà Nội trong hôm nay chỉ số UV cực đại ở ngưỡng 5, ngưỡng có mức gây hại trung bình, ngưỡng chỉ số này còn duy trì trong ngày mai, sau đó tăng lên vào ngày 7/2 trước khi giảm xuống mức 4 vào ngày 8/2. 

Các thành phố ven biển như Hạ Long và Hải Phòng, chỉ số UV cực đại trong ngày ở mức 7, mức có nguy cơ gây hại cao trong hôm nay và 2 ngày tiếp theo, sau đó giảm nhẹ trong ngày 8/2. 

Khu vực các thành phố Trung Bộ như Huế, Hội An có chỉ số UV cực đại ở mức 7-8, mức có nguy cơ gây hại cao trong hôm nay (5/2) và 2 ngày tới, sau đó giảm xuống mức 5-6 trong ngày 8/2. 

Các thành phố phía nam như Nha Trang, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau có chỉ số UV cực đại ngày trong hôm nay và 3 ngày tới đều ở ngưỡng rất cao 9-10, mức có nguy cơ gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 5/2 

Khu vực Tây Bắc Bộ

Ngày 5/2, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Hải Phòng

Ngày 5/2, thời tiết Hải Phòng sáng nhiều mây và có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng ấm, ngày và đêm có mưa nhỏ vài nơi, khả năng mưa thấp. Sáng và đêm trời rét. 

- Nhiệt độ thấp nhất 17 độ; cao nhất 24 độ.

- Hướng gió: Đông Đông Nam ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Đông và có thể thay đổi. 

- Độ ẩm tương đối: 75-91%.

- Khả năng có mưa: 6-8%.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.