Tags

thời tiết Hà Nội ngày mai

Tìm theo ngày
Cập nhật dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai mới nhất hôm nay 2022

Cập nhật dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai mới nhất hôm nay 2022

Cập nhật dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai và 3 ngày tới

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, cho biết trong ba ngày tới Hà Nội có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Dự báo  nắng nóng tại Hà Nội lại tiếp tục gia tăng cường độ lên mức gay gắt, với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ C.

Dự báo từ ngày trong những ngày tới, thời tiết tại Hà Nội có khả năng lên đến 41 độ C. Nắng nóng với cường độ đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 40 độ C sẽ kéo dài thêm.

 Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp từ  phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam. Kết hợp với các hiệu ứng phơn, , nắng nóng được ghi nhận xảy ra khắp các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ.

Cập nhật nhiệt độ nắng nóng phổ biến 35 đến 38 độ C, riêng phía tây Bắc bộ và vùng núi các tỉnh bắc và trung Trung bộ có nơi trên 38 độ C.

Bảng cập thời tiết các tỉnh lân cận trong 3 ngày tới:

Tỉnh

Trạm đo

Nhiệt độ (oC)

1

Lai Châu

Mường Tè

36

40

 

Than Uyên

36

37

 

2

Điện Biên

Mường Lay

36

37

 

3

Sơn La

Phiêng Lanh

38

38

37

Mường La

38

39

38

Sông Mã

37

38

36

Cò Nòi

37

36

36

Yên Châu

39

38

37

4

Hòa Bình

Chi Nê

36

36

35

Lạc Sơn

36

36

35

5

Hà Giang

Bắc Mê

37

36

36

6

Cao Bằng

Bảo Lạc

37

37

36

7

Thanh Hóa

Hồi Xuân

37

37

35

Bái Thượng

36

36

35

8

Nghệ An

Quỳ Châu

39

38

39

Tương Dương

40

40

39

Quy Hợp

41

41

40

Tây Hiếu

39

39

38

Con Cuông

39

39

39

Thời tiết khu vực Hà nội ngày mai

 Cập nhật thời tiết hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến đến Phú Yên có nắng nóng và đặc biệt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35 đến 39 độ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt từ 39 đến 42 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34 đến 38 độ. Độ ẩm phổ biến từ 39 đến 55%.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai theo giờ

 Tây Bắc Bộ ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu Tây Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi. Trong cơn giông có khả năng sẽ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 33 đến 37 độ, trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm nền nhiệt độ giảm còn 24 đến 28 độ.

Thông tin thời tiết Hà Nội cập nhật thêm: 

Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 36 đến 39 độ.  Vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt từ 40 đến 42 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, tại Ninh Thuận  và Bình Thuận 33 đến 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng nóng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.  Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ về đêm giảm còn 23 đến 26 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 34 đến 37 độ, trời nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai cập nhật đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bảng tin sau.