Thời tiết TP HCM hôm nay 5/10: Mưa dông rải rác về chiều, Cần Thơ mưa rào từ sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/10 thời tiết TP HCM và ở các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay 5/10

Ngày 5/10, thời tiết TP HCM có mây, ngày nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Buổi sáng

- Nhiều mây, trời mát và nắng dịu. Có khả năng mưa dông rải rác lúc 6 giờ và 8 giờ.

- Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 24-30 độ. 

- Lượng tia UV ở mức trung bình.

- Gió vận tốc 9-13km/h, hướng Tây Bắc. 

- Độ ẩm 77-100%.

Buổi chiều 

- Chiều 4/10, tiếp tục có mây đến cuối giờ. Khoảng 15 giờ có mưa dông, lượng mưa 6,9mm.

- Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 27-31 độ.

- Gió vận tốc 11-13km/h, hướng Tây Bắc. 

- Độ ẩm 72-90%.

Buổi tối và đêm

- Buổi tối và đêm nay, có mây; có lúc có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ khoảng 26-27 độ. 

- Độ ẩm 88-92%.

- Gió vận tốc 7-11km/h, hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay 5/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/10 thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 28-31, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết Cần Thơ hôm nay có mây, có mưa rào từ sáng sớm, ngày nắng nhẹ. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ mưa vừa, mưa to, vài nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24 độ; cao nhất 29 độ.

- Gió: Tây Tây Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Tây và có thể thay đổi. 

- Độ ẩm tương đối: 88-99%.

- Khả năng có mưa: 50%.

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay 5/10

Thời tiết Bình Dương hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

- Nhiệt độ thấp nhất 24 độ; cao nhất 29 độ.

- Gió: Tây ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Tây Bắc và có thể thay đổi. 

- Độ ẩm tương đối: 87-97%.

- Khả năng có mưa: 50%.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.