Thông xe cầu Đà Rằng mới dài 1,6km đầu tư hơn 340 tỉ đồng

Cầu Đà Rằng mới dài gần 1,6 km, có tổng vốn đầu tư hơn 340 tỉ đồng được đưa vào khai thác sẽ giảm ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Tuy Hòa - Phú Yên.
Thông xe cầu Đà Rằng mới dài 1,6km đầu tư hơn 340 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cầu Đà Rằng mới song song với cầu Đà Rằng. (Ảnh: Khải An).

Ngày 31/5, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) cùng UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tổ chức bàn giao - tiếp nhận, chính thức đưa cầu Đà Rằng mới bắc qua hạ lưu sông Ba, đoạn qua TP Tuy Hòa vào sử dụng.

Cây cầu mới này được xây dựng song song, ngay cạnh cầu Đà Rằng - là biểu tượng của TP Tuy Hòa và vốn là cây cầu dài nhất trên quốc lộ 1 đoạn qua miền Trung.

Được khởi công tháng 1/2018, dài gần 1,6 km, rộng 10,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư.

Cầu mới sẽ thay thế cho cầu Đà Rằng cũ, có "tuổi thọ" 50 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2012, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phải cấm lưu thông đối với các loại ôtô có trọng tải trên 2 tấn và trên 7 chỗ để đảm bảo an toàn.

Ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa kỳ vọng công trình cầu Đà Rằng mới sẽ giảm ùn tắc giao thông cho cửa ngõ phía nam thành phố, đồng thời tăng cường an toàn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.