Thu phí được 5 ngày, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phải xả trạm

Vừa thu phí được 5 ngày, trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã phải xả trạm khi người dân dừng xe ở làn thu phí.
Thu phí được 5 ngày, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phải xả trạm - Ảnh 1.

Người dân dừng xe ở làn thu phí của trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình. (Ảnh: Otofun.net).

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vài ngày gần đây nhiều người dân đã dừng xe, phản đối thu phí tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Liên quan đến việc người dân phản đối thu phí tại trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình, chiều 7/5, chúng tôi đã có liên hệ với ông Bùi Quang Bát, Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình.

"Về nguyên tắc, đây là đường mới hoàn toàn. Tuy nhiên, do đặc thù nên chúng tôi đã họp với Bộ GTVT, tỉnh Hòa Bình thống nhất phương án giảm giá cho các tổ chức, cá nhân xung quanh trạm theo đúng qui định", ông Bát nói.

Theo vị này, BOT Hòa Lạc - Hòa Bình đã thực hiện giảm phí cho tổ chức, cá nhân trong phạm vi bán kính 5km quanh trạm thu phí; đối tượng là xe chính chủ; tổ chức phải có trụ sở chính trong phạm vi này, người dân phải có hộ khẩu thường trú.

"Chúng tôi thực hiện xong việc giảm 100% với xe buýt, 50% với xe không kinh doanh và 30% với loại xe còn lại.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu thu phí, nhiều người dân vẫn kéo đến trạm. Có ý kiến yêu cầu miễn giảm 100% do đi ít; có ý kiến yêu cầu miễn giảm cho xe không chính chủ. Người dân yêu cầu trả lời sớm.

Chúng tôi đã tổ chức đối thoại và trả lời người dân rằng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực hiện theo qui định của Bộ GTVT và nhà nước trong vấn đề thu phí, không thể thực hiện khác.

Với ý kiến của người dân, chúng tôi đã tổng hợp để báo cáo Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT, UBND tỉnh Hòa Bình để xem xét. Nếu Bộ GTVT có điều chỉnh thay đổi thì chúng tôi sẽ thực hiện", ông Bát nói.

Theo ông Bát, mặc dù có đối thoại, giải thích nhưng người dẫn vẫn tụ tập, dừng đỗ tại các làn thu phí cả hai chiều gây ùn tắc, ảnh hưởng giao thông cũng như thất thu phí.

"Việc không thể thu phí sẽ ảnh hưởng tới phương án tài chính và có thể tăng thời gian thu", ông Bát nói.

Đại diện BOT Hòa Lạc - Hòa Bình cũng cho biết sau khi được thu phí, người dân có đến trạm và dừng khoảng 5-7 phút và đi. Tuy nhiên, ngày 7/5, nhiều phương tiện dừng cả tiếng đồng hồ khiến trạm BOT này phải xả.

"Khoảng 11h ngày 7/5, nhiều phương tiện đỗ xe tại làn thu phí và chúng tôi phải xả trạm lúc 13h chiều. Sau đó, khoảng 15h chiều, nhiều phương tiện tiếp tục dừng xe ở làn thu phí khiến trạm không thể thu.

BOT Hòa Lạc - Hòa Bình là đường mới hoàn toàn và chúng tôi đã thực hiện miễn giảm theo qui định.

Với trường hợp xe không chính chủ chỉ cần thực hiện đúng qui định sẽ được miễn giảm theo qui định", ông Bát nói.

Được biết, đường Hòa Lạc - Hòa Bình mới được thu phí ngày 3/5 vừa qua sau hơn 6 tháng hoàn thành. Nhà đầu tư tuyến đường này phải cam kết với UBND tỉnh Hòa Bình, Bộ GTVT về việc chi trả tiền hỗ trợ GPMB để được thu phí.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.