Thứ trưởng Bộ Công an trấn an người dân mua trái phiếu Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, các cơ quan tố tụng đang tập trung giải quyết vụ án liên quan đến Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng tiến hành giải quyết quyền lợi của người tham gia mua trái phiếu của các doanh nghiệp này.

 Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. (Ảnh: thanhtra.com.vn). 

Thông tin từ thanhtra.com.vn, chiều ngày 14/2, tại phiên họp 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, trong 2 tháng, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với kỳ báo cáo trước. Đáng chú ý có khiếu nại đông người của nhóm khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho hay, các cơ quan tố tụng đang tập trung giải quyết vụ án liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. 

“Những vụ việc này đang được cơ quan tố tụng tiến hành theo đúng quy định, trình tự pháp luật, trong đó có giải quyết quyền lợi của người tham gia mua trái phiếu của các doanh nghiệp này”, ông Hùng nói.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị người dân bình tĩnh chờ cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động tố tụng giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trong vấn đề này.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt tiền của người dân trong giai đoạn 2018 – 2019.  

Thời điểm đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan. 

Còn với Tân Hoàng Minh, tháng 9/2022, Bộ Công an đã thông báo kêu gọi những nhà đầu tư bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhanh chóng đến hợp tác điều tra để được đảm bảo quyền lợi, sau vụ việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 bị can đồng phạm bị bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hồi tháng 4/2022.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.