Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình

Tối 21/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã trực tiếp có mặt tại TP Hòa Bình để thăm hỏi, chia buồn với gia đình 8 em học sinh bị đuối nước tử vong.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp thăm hỏi, chia buồn gia đình học sinh

Ngày 21/3 đã xảy ra vụ việc thương tâm 8 học sinh tử vong do đuối nước ở Hòa Bình.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trực tiếp thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu số. Ảnh: Báo GD&TĐ.

Ngay trong tối 21/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp về TP Hòa Bình để thăm hỏi, gửi lời chia buồn và động viên tới các gia đình của 8 học sinh bị đuối nước. Mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau này để lo chu tất tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho hay: "Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi lập tức trực tiếp phối hợp với các cơ quan chức năng TP Hòa Bình tới hiện trường để làm các thủ tục cứu nạn, tìm kiếm và đưa thi thể các em học sinh xấu số lên bàn giao cho gia đình các em. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được các ban ngành xác minh làm rõ". 

Cũng theo ông Đắc, các em học sinh đều đang học tại trường Tiểu học - THCS Hữu Nghị, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình). Hôm nay là ngày các em được nghỉ học không phải tới trường. Các em ở cùng khu với nhau nên rủ nhau đi đá bóng rồi ra tắm sông thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Hình ảnh tang thương bao trùm con phố nhỏ tại tổ 22, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình khi chứng kiến sự ra đi của 8 em học sinh. Ảnh: Đình Tuệ.

Thông tin từ UBND TP Hòa Bình cho hay, khoảng 14h ngày 21/3 tại bến Thịnh Minh có một nhóm học sinh đến khu vực bờ sông chơi đá bóng, sau đó xuống sông để tắm. Đến khoảng 15h, một số người dân phát hiện có học sinh đuối nước và nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. 

Đến khoảng 16h30, tất cả 8 học sinh đã được tìm thấy, đưa lên bờ trong tình trạng đã tử vong. Đến 18h30, cơ quan chức năng thực hiện nhận diện giám định pháp y và đưa thi thể các cháu cho gia đình. UBND tỉnh cũng hộ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng tiền mặt để lo hậu sự cho các học sinh. 

Trong số các nạn nhân có hai học sinh lớp 8, một học sinh lớp 9, hai học sinh lớp 6, hai học sinh lớp 4 và một em lớp 5. Danh sách 8 em này cụ thể là: 

1. Bùi Việt C. lớp 8A4.

2. Trương Anh M. lớp 6A7.

3. Bùi Anh Gia B. lớp 8A4.

4. Bình M. lớp 9A5.

5. Nguyễn Đức H. lớp 6A5.

6. Nguyễn Mạnh H. lớp 5A7 .

7. Nguyễn Anh N. lớp 4A4 .

8. Nguyễn Trung K. lớp 4A6.

Xác định danh tính 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình Xác định danh tính 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình Vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình: "Ngày nghỉ các em rủ nhau đi đá bóng thì gặp nạn"Vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình: 'Ngày nghỉ các em rủ nhau đi đá bóng thì gặp nạn' Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chia buồn với gia đình 8 học sinh đuối nước ở Hòa BìnhPhó thủ tướng Vũ Đức Đam chia buồn với gia đình 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.