Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục

Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hội đồng gồm 26 thành viên, hoạt động theo quy chế do Thủ tướng ban hành, cơ quan thường trực là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó chủ tịch Hội đồng.

thu tuong nguyen xuan phuc lam chu tich hoi dong quoc gia giao duc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VOV

Đồng thời, Hội đồng nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực…

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực; hoàn thiện và triển khai các Luật Giáo dục, chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng có nhiệm vụ tư vấn, đóng góp ý kiến xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục do Thủ tướng yêu cầu.

thu tuong nguyen xuan phuc lam chu tich hoi dong quoc gia giao duc Giao hai Bộ tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ LĐ, TB&XH và Bộ GD&ĐT tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại đối ...

thu tuong nguyen xuan phuc lam chu tich hoi dong quoc gia giao duc Gia đình cháu bé gửi đơn đến Phó thủ tướng Chính Phủ

Hôm nay, 18/3, gia đình bé gái lớp Một nghi bị xâm hại tại trường L.T.V. đã có đơn cầu cứu lên Phó Thủ tướng ...

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.