Thủ tướng trả lời chất vấn: Kiên quyết loại bỏ cán bộ thoái hóa, biến chất

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu quyết tâm sẽ loại bỏ những cán bộ thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy.

Sáng 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội sau khi nhậm chức. Trước khi trả lời các câu hỏi, Thủ tướng đã giành 15 phút báo cáo trước Quốc hội về một số vấn đề được cử tri và đại biểu quan tâm như nợ công, các dự án lớn thua lỗ, ô nhiễm môi trường, phòng chống tham nhũng...

Ngay sau phần báo cáo của Thủ tướng, đã có 27 đại biểu đăng ký chất vấn.

thu tuong kien quyet loai bo can bo thoai hoa bien chat
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thái học (Phú Yên) về xử lý các cán bộ thoái hóa, biến chất, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ quyết liệt trong vấn đề này để tạo niềm tin cho toàn quân toàn dân.

"Cần loại bỏ những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Theo đó cần có những chủ trương, biện pháp hết sức cụ thể. Chúng ta đã ký chỉ thị mới nhất siết lại kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đi liền với đó là xử lý nghiêm khắc những cá nhân tập thể vi phạm. Công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, hạn chế xin cho", Thủ tướng khẳng định.

Về việc xử lý 5 dự án lớn thua lỗ theo câu hỏi của đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội), Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội với quyết tâm không dùng tiền thuế của dân để bù lỗ. Tinh thần là cắt lỗ và khắc phục các dự án hiệu quả nhất có thể. Nếu không sử dụng được nữa thì bán, khoán, cho thuê hoặc cho phá sản chứ không thể tiếp tục để tồn tại. Đối với từng dự án, Chính phủ sẽ có phương án riêng, phù hợp để xử lý một cách tốt nhất và sẽ báo cáo quốc hội kết quả", Thủ tướng nói.

Cũng trả lời đại biểu Thường về việc xử lý vấn đề sử dụng tài sản công lãng phí, Thủ tướng Chính phủ cho biết đã có chỉ thị và đang thảo luận một luật về vấn đề này. "Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phải được công khai minh bạch để toàn dân được biết. Cơ quan nào để lãng phí, người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm. Vấn đề tiết kiệm tài sản công sẽ phải hiệu quả hơn trong thời gian tới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) về việc Tổng thống mới đắc cử của Mỹ không ủng hộ hiệp định kinh tế châu Á Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định TPP có 12 nước tham gia, Việt Nam đã sẵn sàng trình với Quốc hội. "Hiện nay Mỹ đã tuyên bố dừng và không trình quốc hội hiệp định này. Tuy nhiên, việc chúng ta có tham gia hay không tham gia TPP không ảnh hưởng đến việc hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới", Thủ tướng đánh giá.

Đánh giá về phẩm chất trí tuệ, năng lực, tiềm năng của các thành viên Chính phủ theo chất vấn của đại biểu Vân, Thủ tướng cho hay Chính phủ mới đi vào vận hành chưa được 7 tháng.

"5 ngón tay có ngón ngắn ngón dài nhưng tinh thần là phải hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ như trên một bàn tay để cùng hành động, làm việc với tinh thần đoàn kết là điểm cốt yếu, quan trọng. Mỗi thành viên Chính phủ đều phải hành động theo tinh thần liêm chính, kiến tạo, phục vụ. Với sự lãnh đạo của Thủ tướng, tôi tin các thành viên Chính phủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ được nhân dân giao phó", Thủ tướng nêu quyết tâm.

Sau giờ nghỉ giải lao buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi còn lại của đại biểu.


Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.

chọn
Biệt thự, liền kề Vinhomes Green Bay cao nhất 750 triệu/m2
Theo Bộ Xây dựng, giá nhà liền kề, biệt thự Hà Nội đã tăng 5 - 10% trong quý vừa qua và được rao bán phổ biến trong khoảng 100 - 200 triệu/m2. Đáng chú ý, một dự án có giá lên tới 395 - 750 triệu/m2.