Thủ tướng và các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

7h30 sáng 23/12, các lãnh đạo chính phủ đã dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào nam miền Trung bị lũ lụt do Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại lễ phát động Khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt quyên góp ủng hộ đồng bào nam miền Trung.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng quyên góp ủng hộ đồng bào nam miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh VGP)

Đây là lần quyên góp thứ hai ủng hộ đồng bào vùng bị mưa lũ do Văn phòng Chính phủ tổ chức sau lần quyên góp ngày 18/10 (với số tiền gần quyên góp lần 1 được gần 400 triệu đồng).

Trước khi dự đợt quyên góp lần thứ hai của Văn phòng Chính phủ, ngày 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp thị sát, nắm tình hình và thăm hỏi đời sống của người dân vùng bị ngập lũ tại tỉnh Bình Định, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Thủ tướng đã tới xã An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định hỏi thăm bà con về tình hình thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua. (Ảnh Hanoimoi)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đưa ra các quyết sách, hỗ trợ Bình Định khắc phục hậu quả thiên tai. Tại địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh việc kịp thời giúp người dân trong khó khăn, hoạn nạn là một trong những tinh thần của Chính phủ hành động.

Kể từ tháng 10 đến nay, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra 5 đợt mưa lũ trên diện rộng, cường độ bất thường, kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mưa lũ đã làm 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương. Hơn 316.000 nhà bị ngập, hư hại. Hơn 42.800 ha lúa, 39.000 ha hoa màu bị ngập hư hại. Tổng thiệt hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng, nâng tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay về người là 235 người chết và mất tích, ước tính về kinh phí là trên 37.650 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD).

Riêng đợt mưa lũ từ ngày 12-16/12 đã làm 15 người chết, mất tích.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.