Thừa Thiên - Huế: 2.250 tỉ đồng xây dựng Nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài

Sáng 29/12 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Ủy ban quản lí vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài do ACV làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 2.250 tỉ đồng, trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Thừa Thiên Huế: Khởi công Nhà ga hành khách T2 đầu tư 2.250 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh nhà ga hành khách T2 ở sân bay Phú Bài.

Dự án gồm các hạng mục công trình: Nhà ga hành khách, hệ thống đường tầng, đường giao thông, sân đỗ ô tô và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Nhà ga được thiết kế 2 cao trình, 3 tầng gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2. Tầng 1 gồm sảnh đến, băng chuyền hành lí, phòng điều khiển vận hành, khu vực nhập cảnh, cảng vụ, hải quan, phòng cho phi hành đoàn, phòng chờ VIP, phòng hành lí thất lạc, các phòng kĩ thuật điện, phòng kiểm soát an ninh, phòng y tế, khu vực dịch vụ, các nhà vệ sinh.

Tầng lửng gồm văn phòng các hãng hàng không, phòng điều hòa không khí, khu vệ sinh, tầng 2 gồm sảnh đi, khu vực làm thủ tục, kiểm soát an ninh, khu vực xuất cảnh, khu vực chờ lên máy bay, phòng chờ VIP, văn phòng, khu vực dịch vụ, các khu vực vệ sinh.

Nhà ga hành khách có hệ thống đường dẫn ra máy bay gồm 4 ống lồng, trong đó có 3 ống code C và 1 ống lồng đôi. Diện tích xây dựng khoảng 10.118 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.381 m2, công suất 5 triệu hành khách/năm (trong đó nội địa 4 triệu hành khách/năm và quốc tế 1 triệu hành khách/năm), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4/2021.

Thừa Thiên Huế: Khởi công Nhà ga hành khách T2 đầu tư 2.250 tỉ đồng - Ảnh 2.

Nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Khải Tuấn)

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho hay, trong vòng 5 năm trở lại đây, sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không này luôn duy trì mức tăng trưởng từ 12-18%/năm. Năm 2019, sản lượng cất hạ cánh đạt gần 12.000 lượt/chuyến, sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không này đạt gần 2 triệu lượt khách, vượt quá công suất của nhà ga, sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 5.500 tấn. Do đó, việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách mới tại cảng hàng không này là rất cấp bách và cần thiết.

Theo lãnh đạo ACV, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực miền Trung. Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường kết nối tỉnh này với các tỉnh, thành phố trong cả nước, các nước trong khu vực và thế giới; khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo chất lượng, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lí, giải quyết kịp thời các thủ tục về đầu tư, xây dựng, các phát sinh, vướng mắc của dự án; hướng dẫn, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện.

Thừa Thiên Huế: Khởi công Nhà ga hành khách T2 đầu tư 2.250 tỉ đồng - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Khải Tuấn).

"Yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo giám sát và yêu cầu các nhà thầu thực hiện đúng qui định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án, thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. Đề nghị bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng, tác động dự án tiếp tục đồng hành, vì lợi ích quốc gia, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành thuận lợi, đúng kế hoạch…", Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ nói.

Được biết, cùng với việc triển khai dự án này, trong thời gian tới, ACV tiếp tục triển khai các dự án quan trọng như T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng hàng không quốc tế Vinh, xây dựng mới Cảng hàng không Điện Biên…

Sân bay Phú Bài do Pháp xây dựng năm 1940, đường băng bằng đất nện kích thước 1.280m x 40m. Sau đó, được nâng cấp, cải tạo thành đường băng bê tông nhựa kích thước 1.800m x 40m. Đất nước thống nhất, sân bay Phú Bài được thành lập và đưa vào khai thác vào tháng 3/1976. Đây là sân bay hỗn hợp dùng chung quân sự và hàng không dân dụng.

Đến năm 1994, sân bay Phú Bài được đầu tư nâng cấp, kéo dài đường cất hạ cánh từ 1.800m lên 2.700m về phía Đông để có thể tiếp nhận các loại máy bay tầm trung…

Sau thời gian khai thác sử dụng, cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài xuống cấp nên đầu năm 2013, ACV đã đầu tư dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài" với tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 9/2013.

Sau sửa chữa và mở rộng, chiều rộng đường hạ cất cánh có kích thước 2.700m x 45m, đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4D theo phân cấp của ICAO. Nhà ga hành khách có công xuất thiết kế 1,5 triệu hàng khách/năm được đầu tư các trang thiết bị hiện đại như hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống soi chiếu an ninh…

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.