Thừa Thiên - Huế sắp khởi công xây dựng nhà ga quốc tế T2, sân bay Phú Bài

Ngày 29/12/2019, Bộ GTVT và tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ chính thức khởi công xây dựng nhà ga quốc tế T2, sân bay Phú Bài.
Thừa Thiên - Huế sắp khởi công xây dựng nhà ga quốc tế T2, sân bay Phú Bài - Ảnh 1.

Nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Phú Bài với diện tích sàn hơn 22.000m2 khi hoàn thành (Ảnh đồ họa)

Theo Bộ GTVT, sân bay quốc tế Phú Bài vốn là nơi không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác các tiềm năng và lợi thế sẵn có của Huế, mà còn là nơi tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Theo đó, để đón lấy cơ hội phát triển mới hơn cho TP Huế cũng như tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ GTVT và tỉnh sẽ cho xây dựng nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Phú Bài với diện tích sàn hơn 22.000m2, phân bố trên 3 tầng (tầng 1, tầng lửng và tầng 2); với công suất đón lên đến khoảng 5 triệu khách/năm.

Thừa Thiên - Huế sắp khởi công xây dựng nhà ga quốc tế T2, sân bay Phú Bài - Ảnh 2.

Bản vẽ thiết kế nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Phú Bài.

Cụ thể, dự án nhà ga quốc tế T2 sân bay Phú Bài sẽ bao gồm mở rộng sân đỗ máy bay đáp ứng 8 vị trí đỗ máy bay; xây dựng nhà ga khách T2 có quy mô diện tích sàn nhà ga hơn 16.000m2, gồm 2 cao trình, hành khách đi và đến độc lập được liên kết bởi đường tầng và các hạng mục phụ trợ (đường ra vào, sân đỗ ô tô, hệ thống chiếu sáng, cảnh quan…).

Dự kiến, sau khi khởi công vào ngày 29/12/2019 này, dự án sẽ đi vào hoạt động khoảng từ đầu năm 2021 và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, thu hút khách du lịch cũng như các nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như khu vực.

chọn
Lãnh đạo ngành địa ốc nói gì về ba luật mới?
Các doanh nghiệp địa ốc bước vào mùa ĐHĐCĐ năm 2024 trong bối cảnh ba luật lớn về bất động sản vừa được thông qua. Cùng điểm lại những góc nhìn của lãnh đạo Vinhomes, Đạt Phương, Lideco... xoay quanh sự tác động của các luật này.