Thực hư Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ giải thể gần 200 chi nhánh trên cả nước

Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, Tập đoàn Hoa Sen đã chấm dứt hoạt động 199 chi nhánh trên cả nước. Con số chưa dừng lại khi đại diện tập đoàn cho hay sẽ tiếp tục chấm dứt hàng trăm chi nhánh khác thời gian tới.

Đầu tháng 3, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG) lần đầu công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của một số chi nhánh trực thuộc hệ thống kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ ngay sau đó đã liên tục chấm dứt hoạt động hơn trăm chi nhánh khác, gồm cả hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP HCM.

Tôn Hoa Sen giải thể liên tiếp gần 200 chi nhánh

Ngày 1/3, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 09, chấp thuận việc chấm dứt hoạt động của 10 chi nhánh trực thuộc tại 4 tỉnh Bình Định, Tây Ninh, Lạng Sơn và Ninh Bình.

Nguyên nhân được tập đoàn đưa ra là tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh, phục vụ công tác chuyển đổi các chi nhánh thành địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh tỉnh, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Thực hư Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ giải thể gần 200 chi nhánh trên cả nước - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, Tôn Hoa Sen đã chấm dứt hoạt động 139 chi nhánh trên cả nước.

Kể từ lần công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của 10 chi nhánh ban đầu,  doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ liên tục ban hành thêm 5 Nghị quyết khác, chấm dứt hoạt động hàng loạt chi nhánh với lí do tương tự.

Cụ thể, ngày 8/3, Tập đoàn Hoa Sen ban hành Nghị quyết số 10, chấp thuận chấm dứt hoạt động của 40 chi nhánh tại nhiều địa phương từ Phú Yên trở vào miền Nam.

Ngày 19/3, Hoa Sen tiếp tục ban hành Nghị quyết mới về việc chấm dứt hoạt động của 60 chi nhánh tại các tỉnh phía Bắc.

 Đầu tháng 4, doanh nghiệp tiếp tục chấm dứt hoạt động của 19 chi nhánh trực thuộc tại các tỉnh này.

Đáng chú ý, ngày 5/4, Nghị quyết số 20 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen do Phó Tổng Giám đốc Vũ Văn Thanh kí, thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Hà Nội và TP HCM. Lí do chấm dứt hoạt động là tinh gọn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty.

Mới đây nhất, ngày 12/4, Tập đoàn này ban hành Nghị quyết số 22, chấm dứt hoạt động của 70 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Như vậy, kể từ đầu tháng 3 đến nay, tức chỉ trong vòng một tháng rưỡi, doanh nghiệp tôn của đại gia Phạm Phước Vũ đã chấm dứt hoạt động của 199 chi nhánh trực thuộc và 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP HCM.

Thực hư Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ giải thể gần 200 chi nhánh trên cả nước - Ảnh 2.

Lợi nhuận Tập đoàn Hoa Sen giảm hàng năm, đặc biệt quí IV/2018, lỗ 102 tỉ đồng. (Đồ họa: Phúc Huy).

Trong niên độ tài chính 2017-2018, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần gần 34.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 409 tỉ đồng. So với cùng kì năm trước, lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen giảm 70%, do ngành thép gặp nhiều khó khăn và bất ổn.

Trên sàn chứng khoán, thị giá cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen cũng giao dịch dưới mệnh giá. Chốt phiên 17/4, mã cổ phiếu HSG dừng ở mức 8.050 đồng/cổ phiếu, giảm gần 6,9% so với phiên 16/4.

Hoa Sen sẽ đóng cửa 500 chi nhánh tiếp theo

Trước dư luận về việc gần 200 chi nhánh trên toàn quốc của Hoa Sen bị giải thể, tập đoàn này đã lên tiếng giải thích, đồng thời có văn bản giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Doanh nghiệp cho hay việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh này nằm trong chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình mới: Mô hình chi nhánh tỉnh.

Cụ thể, theo mô hình mới, tại mỗi tỉnh thành, doanh nghiệp sẽ chọn 1 chi nhánh để thành lập chi nhánh tỉnh. Các chi nhánh còn lại trong tỉnh thành tồn tại trước đó sẽ chuyển đổi thành cửa hàng, với hình thức pháp lí là địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh tỉnh.

"Việc tái cấu trúc theo mô hình trên nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực trong công tác điều hành hệ thống phân phối, củng cố năng lực cạnh tranh ở thị trường nội địa, và không làm giảm số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên thị trường", thông báo của Hoa Sen cho hay.

Thông báo cũng khẳng định chủ trương tái cấu trúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kì ĐHĐCĐ ngày 16/1/2018, với tỉ lệ tán thành 99,67%.

Thực hư Tập đoàn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ giải thể gần 200 chi nhánh trên cả nước - Ảnh 3.

Tập đoàn Hoa Sen khẳng định việc chấm dứt hoạt động hàng trăm chi nhánh không xuất phát từ kinh doanh kém hiệu quả.

Phía Hoa Sen cũng cho hay từ giữa năm ngoái, tập đoàn đã thành lập khung pháp lí cho mô hình mới, gồm 56 chi nhánh tỉnh và hàng trăm cửa hàng trực thuộc các chi nhánh này.

Vì vậy, công đoạn cuối của việc tái cấu trúc hiện nay là thực hiện thủ tục để chấm dứt hình thức pháp lí của mô hình cũ. Thực chất của việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh trực thuộc đã công bố, là chấm dứt thủ tục pháp lí để chuyển đổi mô hình quản trị.

Phía doanh nghiệp cho biết thời gian tới sẽ chấm dứt hình thức pháp lí của 500 chi nhánh thuộc mô hình cũ để chuyển sang mô hình mới.

"Việc chấm dứt hoạt động hàng trăm chi nhánh này 'không xuất phát từ lí do kinh doanh không hiệu quả' và 'không làm ảnh hưởng chiến lược mở rộng hệ thống phân phối lên khoảng 1.000-1.200 cửa hàng' như kế hoạch đã thông qua", đại diện Hoa Sen khẳng định.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.