Thực hư thông tin hiệu trưởng bị tố dâm ô hàng loạt nam sinh bỏ trốn khỏi địa phương

Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn lên tiếng trước thông ông M. bỏ trốn khỏi địa phương sau khi bị tố lạm dụng tình dục hàng loạt nam sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn.
thuc hu thong tin hieu truong bi to dam o hang loat nam sinh bo tron khoi dia phuong
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn.

Liên quan đến vụ việc hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn (Phú Thọ) bị tố lạm dụng tình dục hàng loạt học sinh, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết, ngay trong sáng 13/12 Công an huyện Thanh Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra để làm rõ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Thanh Sơn, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của phụ huynh và các em học sinh mà mới chỉ nắm được thông tin qua báo chí và mạng xã hội.

"Trong quá trình xác minh vụ việc, ông Đ.B.M, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn là người bị tố có hành vi lạm dụng tình dục các em học sinh vẫn công tác bình thường vì “chưa có căn cứ gì để mà đình chỉ”. Sự việc này phải điều tra rõ, cụ thể rồi mới xử lý. Có thông tin gì chúng tôi sẽ cung cấp lại” - ông Mạnh nói và cho biết các nạn nhân nghi có liên quan đều là học sinh nam theo học tại trường.

Trước nghi vấn ông Đ.B.M. đã rời khỏi địa phương, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn khẳng định trên báo Người lao động không có chuyện ông M. bỏ trốn khỏi địa phương.

thuc hu thong tin hieu truong bi to dam o hang loat nam sinh bo tron khoi dia phuong
Một người từng học ở trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn kể lại sự việc bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục. (Ảnh Zing.vn cắt từ clip của VTV24)

Sáng 14/12, trao đổi với Zing, bà Vương Thị Bẩy, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cho biết lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt vụ việc.

Theo bà Bẩy, thông tin tố hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh rất nhạy cảm, liên quan đến giáo viên, học sinh và uy tín của ngành giáo dục.

"Sự việc này phải thận trọng, trên mạng tràn ngập thông tin nhưng chúng tôi không biết chính xác bắt nguồn từ đâu", bà Bẩy nói.

Trước đó, ngày 12/12, dư luận địa phương xôn xao trước thông tin hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục.

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Sơn vào cuộc để kiểm tra xác minh.

UBND huyện Thanh Sơn cũng yêu cầu phòng giáo dục mời ông Đ.B.M., Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn báo cáo, viết tường trình sự việc cụ thể”.

thuc hu thong tin hieu truong bi to dam o hang loat nam sinh bo tron khoi dia phuong Từ vụ tố 'lạm dụng' nam sinh, phạm tội dâm ô trẻ em bị xử lý thế nào?

Nạn nhân của hành vi dâm ô được xác định bao gồm cả bé trai và bé gái. Tức là những người đã thành niên ...

thuc hu thong tin hieu truong bi to dam o hang loat nam sinh bo tron khoi dia phuong Công an triệu tập hiệu trưởng bị tố dâm ô học sinh, các nạn nhân nghi có liên quan đều là nam sinh

Sáng 14/12, cơ quan công an đã triệu tập ông Đ.B.M., hiệu trưởng bị tố xâm hại tình dục hàng loạt học sinh Trường Phổ ...

thuc hu thong tin hieu truong bi to dam o hang loat nam sinh bo tron khoi dia phuong Chưa đủ căn cứ để đình chỉ hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục hàng loạt học sinh

Hiện Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn, người bị tố lạm dụng tình dục hàng loạt ...

thuc hu thong tin hieu truong bi to dam o hang loat nam sinh bo tron khoi dia phuong Hiệu trưởng bị tố dâm ô hàng chục học sinh viết giải trình

Sáng 13/12, Công an huyện Thanh đã có buổi làm việc với Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn. ...

thuc hu thong tin hieu truong bi to dam o hang loat nam sinh bo tron khoi dia phuong Phú Thọ đang khẩn trương xác minh tin một Hiệu trưởng lạm dụng tình dục học sinh

Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, Phòng đã yêu cầu hiệu trưởng báo cáo, giải trình về vụ việc.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.