Thuduc House thắng kiện vụ án hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã hủy các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365,5 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỷ đồng của Thuduc House.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã: TDH) vừa công bố bản án phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án khiếu kiện quyết định hành chính giữa doanh nghiệp và Cục thuế TP HCM (nay là Chi cục thuế Khu vực II). 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 24/4/2025.

Theo đó, hủy các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365,5 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỷ đồng (tính đến ngày 25/12/2020).

Đồng thời, hủy các quyết định phái sinh từ các quyết định hành chính trên bao gồm: quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Tựu chung, cả bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm của Hội đồng xét xử đều tuyên bố ThuDuc House không chịu trách nhiệm liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và số tiền lãi chậm nộp trên.

Trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, danh mục nợ của TDH có một khoản phải trả hơn 88 tỷ đồng phải nộp theo các quyết định của Chi cục thuế Khu vực II. Tại ngày 30/6, TDH cho biết vẫn đang chờ kết quả của phiên tòa phúc thẩm nên vẫn chưa cập nhật kết quả vào báo cáo tài chính.

Cổ phiếu TDH đã chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9, lỗ lũy kế tính đến 30/6 của doanh nghiệp âm hơn 1.037 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết việc lập dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản đầu tư phát sinh từ thời kỳ trước làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. 

chọn
Yếu tố quan trọng có thể giúp giảm giá nhà lúc này
Theo chuyên gia Savills, chi phí sử dụng đất hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành nhà ở. Nếu chi phí này được tính toán hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, thì giá nhà có thể giảm về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân.