Thương mại điện tử Việt Nam dự báo đạt quy mô 15 tỉ USD năm 2025

Với quy mô 15 tỉ USD, doanh thu thương mại điện tử sẽ chiếm khoảng 10% tổng doanh số ngành bán lẻ của Việt Nam vào năm 2025.

Thông tin được ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch Tập đoàn Novaon thông tin tại sự kiện Ngày thương mại điện tử (E-commerce Day 2019) sáng 29/8/2019 ở Hà Nội, dựa trên nghiên cứu của Goolge và Temasek (tập đoàn đầu tư của Chính phủ Singapore).

Như vậy, thương mại điện tử của Việt Nam sẽ tăng 5,3 lần trong 7 năm tới từ mức 2,8 tỉ USD của năm 2018 - chiếm 3% doanh thu của ngành bán lẻ, lên mức ước tính 15 tỉ USD năm 2025.

"Điều đó cũng có nghĩa thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, trên 43%/năm", ông Nguyễn Minh Quý nhận xét.

Theo một số báo cáo, với quy mô gần 3 tỉ USD doanh số của năm 2018, Việt Nam được đánh giá nằm trong top 6 nền thương mại điện tử phát triển nhất trong năm 2018. Báo cáo ba năm liên tiếp từ 2017-2019 về chỉ số thương mại điện tử Việt Nam (EBI) của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), cho biết tốc độ tăng trưởng trung bình từ 25-30%/năm.

Tốc độ tăng trưởng 25-30% như trên vốn rất ấn tượng và đưa Việt Nam trở thành 1 trong 6 thị trường thương mại điện tử phát triển nhất năm 2018, nhưng nếu so với mức trên 43%, thì vẫn còn khiêm tốn và thấp hơn nhiều.

Chính bởi vậy, theo giới chuyên gia thương mại điện tử, hoạt động thương mại điện tử của Việt Nam những năm tới đây được dự báo sẽ phát triển bùng nổ, và nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng này thì Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường thương mại điện tử lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Tập đoàn Novaon Nguyễn Minh Quý cho rằng tốc độ phát triển như trên cũng sẽ sớm đưa ngành thương mại điện tử Việt Nam tiến gần sát với nhịp độ của Trung Quốc và Mỹ, là chiểm khoảng 15-20% doanh thu của toàn bộ ngành bán lẻ.

Điều đó cũng có nghĩa, theo ông Quý, khoảng trên dưới 10 năm nữa, lĩnh vực thương mại điện tử sẽ chiếm khoảng 20% toàn ngành bán lẻ của Việt Nam.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.