Thượng nghị sĩ bang Vermont lo lắng về chiến dịch tranh cử của ông Biden

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho biết ông Joe Biden cần bàn luận thêm về kế hoạch vực dậy nền kinh tế Mỹ nếu muốn giữ chức Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
Thượng nghị sĩ Sanders lo lắng về tình trạng chiến dịch tranh cử của ông Biden - Ảnh 1.

Ứng viên Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (bang Vermont) cụng tay nhau tại một sự kiện tranh cử. (Ảnh: CNN)

"Cựu Phó Tổng thống Biden có một số luận điểm mạnh về nền kinh tế Mỹ và tôi nghĩ ông nên đề cập đến vấn đề này nhiều hơn so với hiện tại", Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont phát biểu trên đài MSNBC hôm 13/9.

"Ông Biden nên thảo luận về các biện pháp mà ông dự định thực hiện để cải thiện cuộc sống của tầng lớp lao động Mỹ", ông Sanders nói tiếp.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ bang Vermont còn gợi ý chiến dịch tranh cử của ứng viên Biden nên tích cực tiếp cận "các tổ chức của cộng đồng Mỹ Latin" vì một số cuộc khảo sát cho thấy ông Biden đang tương tác với nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha kém hơn so với nhiều ứng viên của Đảng Dân chủ trước đây.

Theo Bloomberg, Thượng nghị sĩ Sanders đưa ra loạt bình luận trên chỉ một ngày sau khi tờ Washington Post đưa tin ông từng bày tỏ riêng rằng ông lo ngại chiến dịch tranh cử của cựu Phó Tổng thống Biden chưa đủ tập trung vào phe cánh tả của Đảng Dân chủ.

Thượng nghị sĩ Sanders lo lắng ông Biden sẽ thua cuộc nếu tiếp tục vận động tranh cử theo hướng trung dung. Đồng thời, ông Sanders kêu gọi ông Biden nên hợp tác nhiều hơn cùng các nhân vật theo chủ nghĩa tự do nổi tiếng như Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của bang New York - người từng hết lòng ủng hộ ông Sanders trước khi ông rời đường đua vào Nhà Trắng.

"Những gì tôi bày tỏ riêng tư chính là các vấn đề tôi từng công khai bàn luận đến", ông Sanders cho hay hôm 13/9. "Tôi nghĩ ông Biden đang có lợi thế tốt để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, tuy nhiên tôi cho rằng chúng ta cần phải hành động nhiều hơn là chỉ chạy theo đuôi ông Trump", Thượng nghị sĩ Sanders nhấn mạnh.

Mức lương tối thiểu

"Điều mà người dân muốn biết là ông Biden sẽ làm gì để tăng mức lương tối thiểu. Hiện tại, ông Biden đang ủng hộ mức lương tối thiểu là 15 USD/giờ", Thượng nghị sĩ Sanders cho hay.

Ông Faiz Shakir - đại diện của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chia sẻ với Washington Post rằng ông Sanders đang nỗ lực làm việc để cựu Phó Tổng thống Biden có thể đắc cử cũng như đã đề xuất một số điều chỉnh chiến lược.

"Ông Sanders đang trực tiếp trao đổi với nhóm tranh cử của ông Biden. Ông Sanders đã thúc giục họ chú trọng hơn vào việc tăng lương, tạo hàng triệu việc làm thu nhập ổn định, hạ giá thành thuốc kê theo đơn và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe", ông Shakir cho hay.

Ông Shakir cũng cho biết Thượng nghị sĩ Sanders đã đề nghị ông Biden tiếp cận thêm các cử tri trẻ tuổi, cộng đồng Mỹ Latin và những người theo chủ nghĩa cấp tiến. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.