Tỉ phú Jack Ma thừa nhận bây giờ mình không đủ khả năng xin việc ở Alibaba

Từng mất 4 năm để đậu đại học, trượt khi xin việc vào KFC và bị Harvard từ chối suốt 10 lần, Jack Ma cho rằng mình sẽ không xin được việc ở Alibaba vì vấn đề "bằng cấp".

Luôn là một doanh nhân nổi bật, tỉ phú giàu nhất Trung Quốc - Jack Ma, người khai sinh đế chế Alibaba, được xem là đại sứ toàn cầu cho doanh nghiệp Trung Quốc. Ông thường được Forbes liệt vào danh sách một trong những người quyền lực nhất thế giới. Ông cũng đóng vai trò là hình mẫu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Năm 2017, Jack Ma được Fortune xếp hạng thứ 2 trong danh sách 50 nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới

"Những người như tôi, ngày nay nếu cố gắng xin việc ở Alibaba là gần như không thể"

"Những người như tôi, ngày nay nếu tôi cố gắng xin việc ở Alibaba, điều đó gần như là không thể", Jack Ma phát biểu tại Hội nghị CEO toàn cầu của Forbes ở Singapore vừa diễn ra.

Và không chỉ là Alibaba. Ông chủ gã khổng lồ thương mại điện tử cho biết ông và hầu hết các nhà sáng lập khác sẽ phải tranh đấu rất cam go, để vượt qua sàng lọc ban đầu cho nhiều công ty đáng sống nhất thế giới.

105816269-1553664645001gettyimages-908392748

Jack Ma cho rằng vấn đề xem trọng bằng cấp dễ khiến bản thân rớt nếu giờ đây bước ra xin viêc. (Ảnh: CNBC).

Ông cho rằng đó là vì một lỗ hổng trong hệ thống việc làm quốc tế, vốn tập trung quá nhiều vào kết quả học tập, và luôn e dè với những người suy nghĩ truyền thống.

"Người khác đánh giá bạn bằng bằng tốt nghiệp của bạn. Họ sẽ nghĩ rằng 'này, chúng ta có một nhóm người từ Harvard, chúng ta có những người từ Stanford, và nhìn lại xem bạn đến từ đâu đó", ông nói.

Tuy nhiên, ông cho biết mình tìm thấy rất nhiều doanh nhân giống như mình. Jack Ma có 2 đồng nghiệp cũ, hiện là người sáng lập của Alipay và Taobao, chưa bao giờ tham gia các khóa học MBA, vì họ không vượt qua các bài kiểm tra toán.

"Danh sách kiểm tra học thuật như vậy đang ngày càng trở nên không liên quan trong thời đại kĩ thuật số phát triển nhanh chóng", ông nói.

Get-a-Good-Grade-on-a-Math-Test-Step-9

Jack Ma cho rằng những bài kiểm tra học thuật đã "lỗi thời" với thời kì công nghệ kĩ thuật số. (Ảnh: WikiHow).

Trong công nghiệp, bạn phải nhớ nhanh hơn, bạn phải nhớ nhiều hơn, bạn phải tính toán nhanh hơn. Đây là những thứ mà máy móc bây giờ có thể làm tốt hơn bạn nhiều", Jack Ma cho rằng như thế.

Ông còn chia sẻ: "Đó là điều tôi lo lắng 20, 30 năm trôi qua, những đứa trẻ của chúng ta sẽ không bao giờ có thể sống sót vì nền giáo dục mà chúng ta dạy".

Ngay cả khi đã ngồi vững ở vị thế CEO Alibaba, Jack Ma cũng từng bị một nhà đầu tư mạo hiểm nói rằng ông không đủ tiêu chuẩn làm CEO. Đây là một trong những lí do khiến ông nảy sinh ý định nghỉ hưu là vào năm 2004.

Tỉ phú trượt đại học, 10 lần bị Harvard từ chối

Jack Ma, tên thật là Mã Vân, là người giàu nhất Trung Quốc. Ông sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964 tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Thời thơ ấu, ông là một đứa trẻ gầy gò và thường xuyên đánh nhau với những đứa trẻ khác. Trong cuốn sách "Alibaba" của Liu Shiying và Martha Avery, ông hồi tưởng: "Tôi không bao giờ sợ những đối thủ to lớn hơn tôi".

Jack Ma bắt đầu học tiếng Anh từ nhỏ, bằng cách trò chuyện với những người nói tiếng Anh tại Khách sạn Quốc tế Hàng Châu. Ông đạp hơn 112 km trên chiếc xe đạp của mình để cung cấp cho du khách tour vòng quanh Hàng Châu với mục đích thực hành tiếng Anh trong suốt 9 năm liền. 

Cái tên "Jack" là do một du khách đặt cho cậu trai trẻ này.

jackma1114

Jack Ma gầy gò từ bé. (Ảnh: Straits Times).

Đến kì thi tuyển sinh đại học Trung Quốc chỉ được tổ chức mỗi năm một lần, và Jack Ma phải mất 4 năm để vượt qua. Ma học tại Học viện Giáo viên Hàng Châu (hiện là Đại học Sư phạm Hàng Châu) và tốt nghiệp năm 1988, với bằng cử nhân tiếng Anh. Khi còn ở trường, ông là chủ tịch hội sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành giảng viên tiếng Anh và thương mại quốc tế tại Đại học Hàng Châu Dianzi.

Sau tốt ngiệp, Jack Ma nộp đơn xin việc cho 30 công việc khác nhau, và bị từ chối tất cả. Từng chia sẻ với tờ Bloomberg, ông cho biết: "Thậm chí khi nộp đơn xin vào KFC ở thành phố của mình có 24 người. 23 người được chấp nhận. Tôi là người duy nhất bị từ chối".

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016, Jack Ma tiết lộ ông đã viết đơn tổng cộng 10 lần gửi tới Havard, và cũng từng đó lần cánh cửa đại học danh tiếng này không mở ra với ông.

Năm 1994, Jack Ma nghe nói về Internet và cũng bắt đầu công ty đầu tiên của mình, Cơ quan dịch thuật Hàng Châu Haibo. Đầu năm 1995, ông sang Mỹ cùng bạn bè. Trong lần này, ông đã rất ngạc nhiên khi không tìm thấy thông tin nào từ Trung Quốc trên Internet. Vì vậy, ông và bạn của mình đã tạo ra một trang web liên quan đến Trung Quốc.

Vào tháng 4 năm 1995, Jack Ma và He Yibing (một giáo viên tin học) đã mở văn phòng đầu tiên cho China Pages. Vào ngày 10/5/1995, họ đã đăng kýítên miền chinapages.com tại Hoa Kỳ. Trong vòng 3 năm, công ty đã kiếm được 5 triệu nhân dân tệ, vào thời điểm đó tương đương với 800.000 USD.

8-1568089118

Không tìm thấy thông tin về Trung Quốc trên Internet là duyên cớ đưa Jack Ma cùng hội bạn nghiên cứu cho Alibaba ra đời. (Reuters).

Tại một hội nghị vào năm 2010, Jack Ma tiết lộ rằng ông chưa bao giờ thực sự viết một dòng code nào, cũng như không bán cho khách hàng. Thậm chí, đến năm 33 tuổi, ông mới sở hữu một chiếc máy tính đầu tiên,

Năm 1999, Jack Ma cùng với nhóm bạn 18 người cùng thành lập Alibaba, một trang web thương mại có trụ sở tại Trung Quốc. 

Công ty hiện được định giá 460 tỉ USD. Qua Alibaba, ông trở thành biểu tượng mạnh nhất của sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc công nghệ. Brock Silvers, Giám đốc điều hành tại công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại Thượng Hải, Kaiyuan Capital, cho biết: "Những nỗ lực ở nước ngoài của ông đã giúp mở đường cho các thế hệ điều hành Trung Quốc trong tương lai".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.