Tỉ phú Trần Bá Dương tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Thaco

Danh sách thành viên HĐQT Thaco nhiệm kì 2019-2021 không có tên Chủ tịch Trần Bá Dương. Tuy nhiên, doanh nghiệp này thông tin ông Dương vẫn tham gia HĐQT.

Danh sách ứng viên vị trí thành viên HĐQT nhiệm kì 2019-2021 do Công ty CP Ôtô Trường Hải (Thaco - MCK: THA) vừa công bố gồm 7 người, giảm 2 thành viên so với HĐQT hiện tại của Thaco.

Trong danh sách mới đưa ra không có tên ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT hiện tại của Thaco.

Tỉ phú Trần Bá Dương tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Thaco  - Ảnh 1.

Chủ tịch Thaco, tỉ phú Trần Bá Dương bất ngờ vắng mặt trong danh sách thành viên HĐQT Thaco nhiệm kì 2019-2021.

Tuy nhiên, đại diện truyền thông của doanh nghiệp cho biết ông Trần Bá Dương vẫn sẽ tiếp tục ứng cử nhiệm kì mới. Thông tin về ông Trần Bá Dương sẽ được bổ sung sau.

Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960, tại Huế, là người sáng lập và cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ôtô Trường Hải. Theo Forbes, ông Dương và gia đình hiện nắm giữ trực tiếp và gián tiếp khoảng 65% cổ phần của Thaco.

Danh sách 7 ứng viên được đề cử vào HĐQT Thaco nhiệm kì tới gồm ông Nguyễn Hùng Minh, ông Lê Trọng Sánh, ông Mai Phước Nghê, ông Phạm Văn Tài, bà Nguyễn Thiện Mỹ, ông Cheah Kim Teck và ông Stephen Gone.

Như vậy, 3 thành viên trong HĐQT hiện tại của Thaco, gồm Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương, bà Viên Diệu Hoa (thành viên) và ông Adrian Teng (thành viên) đã không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kì 2019-2021. 

Trong số 7 ứng viên được đề cử có một ứng viên mới, là ông Stephen Gone.

Ông Nguyễn Hùng Minh (sinh năm 1961), hiện là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Thaco, thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

 Hiện ông Minh đang nắm giữ gần 40.000 cổ phần THA.

Tỉ phú Trần Bá Dương tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Thaco  - Ảnh 2.

3 thành viên HĐQT hiện tại của Thaco gồm ông Trần Bá Dương, bà Viên Diệu Hoa và ông Adrian Teng không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kì mới.

Ông Lê Trọng Sánh (sinh năm 1962), hiện là thành viên HĐQT Thaco và không nắm cổ phần tại doanh nghiệp.

Ông Mai Phước Nghê (sinh năm 1970), cũng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thaco, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối Ôtô Tải - Bus Trường Hải. Ông Nghê sở hữu 150.080 cổ phần THA.

Ông Phạm Văn Tài (sinh năm 1965), hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thaco. Ông Tài nắm 186.140 cổ phần THA.

Bà Nguyễn Thiện Mỹ (sinh năm 1962), hiện là thành viên HĐQT Thaco và các công ty gồm Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận, Công ty CP Ôtô Huyndai Hưng Yên, Công ty CP Cơ khí Ôtô Nghệ An. 

Bà Mỹ hiện nắm 63.063 cổ phần THA.

Ông Cheah Kim Tech (sinh năm 1951, quốc tịch Singapore), hiện là thành viên HĐQT Thaco. Ông Tech là ứng viên đại diện cho cổ đông lớn Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&CL) và không sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.

Ông Stephen Patrick Gore (sinh năm 1972, quốc tịch Anh), từng là Giám đốc tài chính của JC&CL, cũng không nắm cổ phần nào tại Thaco.

Không chỉ cơ cấu HĐQT Thaco giảm số lượng thành viên, mà Ban kiểm soát nhiệm kì mới cũng giảm 1 người so với hiện tại. Theo đó, ông Nguyễn Phúc Thịnh, hiện nắm 25.000 cổ phần THA và ông Đặng Công Trực, sở hữu 7.200 cổ phần THA, được đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kì tới.

Vào ngày 9/4, Thaco đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.