Tiền đầu tư vào đâu sẽ nhiều khả năng sinh lời trong năm 2017?

Có tiền nên đầu tư vào lĩnh vực gì sẽ có hiệu quả nhất trong năm 2017 tiếp tục là câu hỏi được đặt ra đối với các chuyên gia kinh tế, tài chính ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Gửi tiền ngân hàng hay mua vàng, ngoại tệ?

Thông tin trên báo VOV, theo quan điểm của chuyên gia tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu, 2017 sẽ là năm có rất nhiều biến động trên tất cả các thị trường tài chính. Trong 5 kênh đầu tư là vàng, chứng khoán, ngoại tệ, bất động sản và tiền gửi ngân hàng, bất cứ kênh đầu tư nào cũng có độ rủi ro nhất định, nhất là trong bối cảnh dự báo biến động của nền kinh tế thế giới năm 2017 sẽ tác động đến nền kinh tế Việt Nam.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, ưu tiên của nhà đầu tư cũng như của tất cả mọi người vẫn là vấn đề an toàn vốn. Do đó cần loại bỏ ngay những kênh đầu tư nguy hiểm và rủi ro cao nhất.

Phân tích về điều này, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết, kênh đầu tư về vàng, ngoại tệ thời gian tới sẽ rất rủi ro. Kênh đầu tư bất động sản cũng có những rủi ro nhất định, nhưng nếu chỉ là mua nhà để ở thì sẽ là kênh đầu tư tốt, vì nguồn vốn sẽ không dựa vào giá thị trường mà là mục đích sử dụng.

Ngoài ra, kênh đầu tư tiền vào chứng khoán là lĩnh vực đầu tư rất chuyên nghiệp. Người đầu tư cần phải có kiến thức nhất định về chứng khoán. Trong khi đó, tiền gửi vào ngân hàng lại là “chắc ăn” nhất khi đầu năm gửi tiền, cuối năm nhận được tiền gỗ và tiền lãi.

“Nhưng tiền gửi ngân hàng vẫn có thiếu sót là không có giá trị gia tăng. Người gửi 100 triệu thì cuối năm vẫn nhận được 100 triệu, bất kể lạm phát có tăng 3% hay 5%. Ngân hàng không trả cho người gửi đồng nào để bù trừ lạm phát, chỉ có tiền gốc trả về cùng số tiền % lãi suất. Nhưng đây luôn là kênh đầu tư an toàn và trong năm 2017 thì an toàn trong đầu tư phải là ưu tiên hàng đầu”, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo.

Cùng chung quan điểm này, PGS.TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý giá (Bộ Tài chính) nhận định, theo nguyên lý đầu tư vào lĩnh vực nào lợi nhuận cao sẽ đi kèm với rủi ro lớn, lợi nhuận thấp sẽ tăng tính an toàn. Từ nguyên lý này, cùng với khả năng Chính phủ sẽ cho thí điểm phá sản ngân hàng yếu kém, thì kênh đầu tư an toàn nhất vẫn là gửi tiền tiết kiệm.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, ưu tiên của nhà đầu tư cũng như của tất cả mọi người vẫn là vấn đề an toàn vốn. (Ảnh minh họa).

Bất động sản

Theo Trí thức trẻ, trong năm 2017, theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản vẫn là một trong những kênh đầu tư tiềm năng nhất. Tại buổi giao lưu trực tuyến "Thị trường BĐS Việt Nam 2017: Xu hướng và dự báo” được Tạp chí BĐS Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội, PGS. TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cũng cho biết: "Lựa chọn đầu tư, mua vàng, gửi ngân hàng hay đầu từ vào BĐS vào năm 2017 là câu hỏi được khá nhiều người đặt ra."

"Nhìn chung mua vàng thì vàng đang giảm giá, gửi ngân hàng thì ngân hàng cũng đang giảm lãi suất. Trong khi đó BĐS đang tăng trưởng ổn định. Cân nhắc những chi phí lợi ích thì nhà đầu tư tự quyết định. Tôi không thể khuyên cụ thể có nên đầu tư BĐS hay không, nhưng trong tương quan, 2 yếu tố kia đang giảm thì BĐS lại đang tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng phải xác định đầu tư BĐS phải là dài hạn", ông Chung cơ biết.

Ông Chung cũng nhận định hiện nay thị trường BĐS Việt Nam vẫn cho thấy có nhiều diễn biến tốt, tiền vẫn đang vận hành vào. Ví dụ như là các khu công nghiệp vẫn được mở rộng, khu du lịch nghỉ dưỡng đang khởi công, dự án chung cư ở thành phố lớn tiếp tục tái phục hồi.

"Cũng có thể trong thời gian tới do tác động từ chu chuyển nguồn vốn thế giới thị trường BĐS Việt Nam có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn đổ vào BĐS nhưng không tăng so với 2016.

Nhưng nếu vốn suy giảm, khả năng các dự án lớn hoặc những dự án siêu sang, quy mô lớn, giá trị cao sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Còn những dự án trung bình, trung bình thấp, dẫu vốn có thay đổi cũng không bị ảnh hưởng nhiều trong năm 2017", ông Chung cho hay.

Cũng theo ông Chung, năm 2017 sẽ có 3 yếu tố tạo lực đẩy cho thị trường BĐS. Thứ nhất là phát triển kinh tế ổn định, năm 2017 được dự báo là phát triển kinh tế tốt hơn 2015, 2016; tăng trưởng, lạm phát, xuất nhập khẩu, bội chi ngân sách.

Thứ 2 là các bên liên quan của thị trường BĐS đều đang có triển vọng rất tốt. Nợ xấu tiếp tục được xử lý rốt ráo, tín dụng đối với BĐS được phép tăng trở lại, nguồn vốn trong dân bắt đầu mong muốn tham gia vào thị trường BĐS.

Thứ 3 là chính sách và các vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước, định hướng, hỗ trợ thị trường. Ví dụ như xử lý rốt ráo nợ xấu và các DN có khả năng phá sản thì cho phá sản, theo hướng minh bạch thị trường.

"Tình hình thế giới, xu thế không có những đột biến hay bùng nổ mà chỉ là điều chỉnh để định hướng chính sách, chứ không có những bất cập ngoài dự kiến. Hơn nữa Việt Nam vẫn nằm trong khu vực phát triển ổn định, không có những xung đột tiềm ẩn. Trong khi đó, quản lý nhà nước hướng tới minh bạch, ổn định, dự báo giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiềm năng yên tâm đầu tư vào thị trường BĐS", ông Chung nhấn mạnh.

Thị trường BĐS Việt Nam vẫn cho thấy có nhiều diễn biến tốt. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Lưu ý đến nhóm cổ phiếu tăng trưởng có chu kỳ

Là chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, TS. Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược đầu tư Công ty Chứng khoán Maritime cho rằng, đầu tư chứng khoán luôn hấp dẫn với nguyên lý tâm đắc “cổ phiếu thường - lợi nhuận phi thường”.

Kênh đầu tư chứng khoán luôn vượt trội so với các kênh đầu tư khác trong nhiều năm qua. Trong năm 2017, đầu tư chứng khoán sẽ là mục tiêu của các nhà đầu tư kiên nhẫn, có tầm nhìn về các cơ hội đầu tư đối với những ngành khởi sắc.

“Hiện nay vẫn có nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nhưng khi đã vượt qua giai đoạn khó khăn giá nhóm cổ phiếu này sẽ tăng rất mạnh. Ưu tiên khi lựa chọn cổ phiếu trong năm 2017 cần hướng tới những cổ phiếu có vốn hoá trung bình, thuộc nhóm tăng trưởng có chu kỳ như thép hay cao su tự nhiên. Nếu quan tâm về giá trị nên đầu tư vào một số cổ phiếu đầu ngành như dầu khí, dược phẩm…cơ hội trong nửa đầu năm 2017 sẽ rất lớn”, TS. Lê Đức Khánh gợi ý.

Còn ông Khúc Văn Họa, Phó Tổng giám đốc TPBank, Giám đốc Khối Ngân hàng doanh nghiệp nhận thấy, chỉ số VN Index thời gian qua đã gia tăng khá nhiều, nhất là khi USD tăng giá vài năm trước đã kéo theo sự sụt giảm của thị trường hàng hóa. Đến thời kì này thị trường hàng hóa đã qua phần đáy và đang vào giai đoạn phục hồi.

“Có thể thấy giá các mặt hàng kim loại như sắt thép, đồng, titan… đã tăng khá nhiều trong năm 2016. Ngoài ra, một số thị trường hàng hóa khác như cao su, cà phê cũng đã phục hồi, vì vậy, ưu tiên lựa chọn là những loại cổ phiếu phù hợp, liên quan đến hàng hóa và đang có xu hướng đi lên”, ông Họa nhận định.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán SSI xác định, cần phải tính đầu tư cân bằng ở tất cả các kênh. Khi thấy rủi ro tăng lên ở kênh nào, sẽ chuyển đầu tư sang kênh khác có tính an toàn cao hơn như gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vàng. Đầu tư vàng kể cả khi lạm phát có tăng, giá vàng cũng sẽ phải được đẩy lên.

Ông Linh cũng thiện chí với kênh đầu tư chứng khoán vì dù sao ông cũng là người trong nghề, người làm chứng khoán có thể nắm giữ được rất nhiều thông tin. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ông Linh cho rằng sẽ rất khó xác định được ngành để đầu tư, vì cổ phiếu ngành quá chung chung, nhà đầu tư nên tìm những cổ phiếu có giá trị để mua và nắm giữ.

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.