Tiền Giang khánh thành hai cây cầu hơn 230 tỷ đồng

Hai cây cầu được tỉnh Tiền Giang khánh thành bao gồm cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.

Một góc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hiện nay. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, vừa qua, tại huyện Cái Bè, UBND tỉnh đã khánh thành cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây.

Cầu Vàm Cái Thia gồm 7 nhịp, chiều dài thiết kế 238 m, rộng 10 m, phần đường vào cầu dài khoảng 1,3 km. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 176 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án do liên danh Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Thuận và CTCP Xây dựng Công trình 525 trúng thầu thi công.

Cầu qua sông Mỹ Đức Tây gồm 5 nhịp, dài 149 m, rộng 8 m, phần đường vào cầu dài 393 m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 55 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Cầu qua sông Mỹ Đức Tây do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Thuận thi công.

Theo lãnh đạo tỉnh, cầu Vàm Cái Thia bắc qua sông Cái Cối là cây cầu cuối cùng trên ĐT.864. Đây là công trình kết nối toàn tuyến ĐT.864, kết nối giao thông từ cầu Mỹ Thuận - huyện Cái Bè đến TP Mỹ Tho.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.