Tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, đến chị hàng rong cũng... chê

Dù vẫn đang được lưu hành nhưng những tờ tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng đang bị chê trong nhiều giao dịch thanh toán hằng ngày như từng diễn ra với tiền xu trước đó nhiều năm.
Tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, đến chị hàng rong cũng... chê - Ảnh 1.

Các loại tiền xu, tiền mệnh giá 200 đồng và 500 đồng thường bị từ chối khi thanh toán (trừ các siêu thị) dù vẫn có giá trị lưu hành. (Ảnh: Thanh Đạm).

Mua hộp trái cây giá 27.000 đồng tại một xe đẩy bán trái cây trên đường Võ Thị Sáu (Q.3, TP.HCM), chị Thu Hằng trả 1 tờ mệnh giá 20.000 đồng, 1 tờ 5.000 đồng, 1 tờ 1.000 đồng và 2 tờ mệnh giá 500 đồng. 

Tuy nhiên, chị khá bất ngờ khi người bán trái cây đưa lại hai tờ 500 đồng với lý do "tiền này giờ không ai xài nữa".

Do hết tiền lẻ, chị Hằng rút bóp đưa tờ tiền 500.000 đồng nhưng người bán trái cây nói không có tiền lẻ để thối và đồng ý cho chị nợ 1.000 đồng "tiện khi nào đi ngang qua đưa cũng được" chứ nhất quyết không nhận hai tờ mệnh giá 500 đồng. 

"Tôi khá ngỡ ngàng vì đi siêu thị hay trả tiền xe buýt thì họ vẫn nhận" - chị Thu Hằng nói.

Tương tự, anh Hoàng (Bình Thạnh) kể trong chuyến đi du lịch tại Hội An mới đây, khi trả tiền ăn chè của một xe hàng rong, anh cũng bị người bán từ chối nhận những tờ 500 đồng với cùng lý do "giờ không xài nữa". 

"Tôi cứ nghĩ tiền mệnh giá 200 đồng mới khó xài chứ không ngờ tiền 500 đồng cũng có nơi từ chối" - anh Hoàng kể lại.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy các siêu thị vẫn nhận tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng và thối lại cho khách hàng các tờ tiền mệnh giá này nhưng nhiều khách hàng trả lại tờ 200 đồng với lý do "đem về cũng không xài được". Tại các chợ truyền thống, việc nhận hay từ chối tờ 500 đồng tùy vào từng tiểu thương.

Cô H., một tiểu thương tại chợ Tân Định (Q.1), cho biết vẫn nhận tờ tiền mệnh giá 500 đồng từ khách mua hàng nhưng chủ yếu để đi siêu thị chứ thối lại thì nhiều khách không nhận. "Họ nói nhận rồi không xài được nên riết không dám thối" - cô H. nói.

Trước đây nhiều năm tiền xu cũng bị quay lưng dù đến hiện nay vẫn đang còn giá trị lưu hành. Chị Thanh Vân (Bình Tân) cho biết ở nhà chị vẫn còn một hộp đựng tiền xu nhưng chỉ để làm kỷ niệm chứ đi mua hàng mà thanh toán bằng tiền xu đều nhận được cái lắc đầu từ chối với lý do: bây giờ ai còn xài tiền xu nữa!

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, khẳng định tiền xu, tiền 200 đồng và 500 đồng vẫn đang có giá trị lưu hành, đồng thời khuyến cáo người dân nên nhận thối các tờ tiền mệnh giá 200 hoặc 500 đồng, rồi gom lại để đi siêu thị. 

Riêng với tiền xu, theo bà Hằng, các ngân hàng vẫn chi ra nhưng chủ yếu cho các đơn vị có máy bán hàng tự động do không còn được sử dụng phổ biến vì nhiều lý do. 

"Đơn vị nào có nhu cầu, ngân hàng vẫn chi ra nhưng quan điểm là không ép, người dân có quyền lựa chọn" - bà Hằng nói.



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Chi tiết phương án làm đường BT hơn tỷ USD nối sân bay Gia Bình đoạn qua Hà Nội
Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn đi qua địa bàn TP Hà Nội có chiều dài hơn 13,5 km, với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).