Nghệ sĩ Nickolay Lamm đã thu nhập hình ảnh từ những năm 1870 để thấy sự thay đổi về hình mẫu nam giới lý tưởng theo thời gian, theo Indy100.
Theo ông, vào cuối những năm 1800, khi thực phẩm còn khá khan hiếm. Tình trạng thừa cân khi đó thường chỉ thấy ở những người giàu có và có địa vị xã hội cao. Người có vòng eo lớn là người có chế độ ăn uống thoải mái và thậm chí xa hoa hơn người bình thường.
Trong giai đoạn 1930-1950, khi thực phẩm dư thừa hơn, các diễn viên Hollywood bắt đầu đặt ra tiêu chuẩn hình thể thanh mảnh và có cơ bắp.
Tới những năm 1960, con người có phong cách sống được cho là phóng khoáng hơn. Nhiều năm giới bắt đầu chuộng mốt để tóc dài. Các ngôi sao nhạc rock được coi là tiêu chuẩn cái đẹp.
Tập thể hình phổ biến vào giai đoạn 1970-1980. Lúc này, một người đàn ông có cơ bắp mới được coi là có thân hình lý tưởng.
Cuối những năm 1990, một người đàn ông siêu cơ bắp lại không còn được ưa chuộng quá nhiều. Thay vào đó, người ta có xu hướng ưa chuộng hình ảnh người đàn ông có có cơ bắp và cân nặng vừa phải.
| Anh: Gia đình ba vợ một chồng vẫn sống hạnh phúc | |
| Kinh hãi cảnh người phụ nữ ngậm bọ cạp để lập kỷ lục Guiness |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia