Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xác minh vụ bị phê 'lý lịch xấu' vì đề nghị xã, thôn trừ nợ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa  đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh về việc bút phê vào lý lịch học sinh trái luật tại xã Yên Thịnh.

Liên quan đến việc Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh (Yên Định, Thanh Hóa) phê “lý lịch xấu” vào sơ yếu lý lịch của một người dân trong xã, ngày 18/8, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra xác minh việc phê vào lý lịch học sinh trái luật.

tinh thanh hoa yeu cau xac minh vu but phe vao ly lich hoc sinh trai luat
Ông Thiều Quang Huê, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh (Yên Định, Thanh Hóa) bút phê vào sơ yếu lý lịch của anh Đỗ Văn Hà (Ảnh GĐCC).

Cụ thể, bà Thìn giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Định và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh về việc bút phê vào lý lịch học sinh trái luật tại xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa.

Đồng thời, Sở Tư pháp cần có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kểm tra, đảm bảo không để xảy ra việc xác nhận lý lịch công dân không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tư pháp, UBND huyện Yên Định báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/9.

Trước đó, anh Đỗ Văn Đông (SN 1994) ở thôn 7, xã Yên Thịnh (huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, ngày 2/8 vừa qua, em anh là Đỗ Văn Hà lên xin xác nhận của UBND xã Yên Thịnh vào sơ yếu lý lịch để nhập học thì bị cán bộ xã phê là “Bản thân và gia đình thực hiện chưa tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Anh Đông cho biết, nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là vào năm 2009, bố anh là ông Đỗ Văn Quảng được ông Trịnh Văn Tiến (người cùng thôn) ủy quyền lại cho làm một số tuyến đường tại thôn 6, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa theo hợp đồng thi công xây dựng được ký với ông Nguyễn Viết Hợp (thôn trưởng thôn 6). Đến ngày 16/1/2010, công trình được nghiệm thu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tổng số tiền ông Nguyễn Viết Hợp (trưởng thôn) phải thanh toán cho bố anh Đông là 128.312.000 đồng được chia làm các đợt thanh toán theo hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay, bố anh Đông mới được thanh toán tổng 93.000.000 đồng và còn 35.312.000 đồng ông Hợp chưa thanh toán từ năm 2011.

“Đã 6 năm nay, gia đình anh Đông nhiều lần có đơn đề nghị thanh toán nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Trong khi đó, gia đình vẫn đóng các khoản phí như sản, an ninh quốc phòng, những khoản bắt buộc thực hiện theo nghĩa vụ công dân”, anh Đông nêu rõ.

Anh Đông chia sẻ, các khoản phí khác như đóng góp xây dựng trường học, làm mương tưới tiêu, quỹ đền ơn đáp nghĩa,... gia đình anh đề nghị trừ vào khoản nợ mà chính quyền thôn 6 còn nợ nhưng không được đáp ứng.

“Không hiểu sao, ngày 2/8 vừa qua, em trai tôi ra xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch lại bị chính quyền xã phê như vậy”, anh Đông chia sẻ.

Trưa ngày 18/8, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận sự việc trên và cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, huyện đã yêu cầu bí thư xã và Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh viết bản tường trình, báo cáo sự việc.

Ông Lâm chia sẻ, gia đình ông Quảng không phải hộ nghèo, mà là gia đình có kinh tế trong xã. Sự việc bắt nguồn từ việc gia đình ông Quảng đầu tư cùng xã, thôn làm đường nhưng đến nay xã, thôn vẫn còn nợ gia đình ông Quảng mấy chục triệu chưa thanh toán. Do đó, ông Quảng đã không đóng góp một số khoản phí tại địa phương.

“Sang tuần tôi sẽ cho phòng Nội vụ về kiểm điểm vụ việc trên”, ông Lâm nói.

Được biết, ông Thiều Quang Huê, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh mới được luân chuyển về làm chủ tịch xã được 1-2 tháng nay.

tinh thanh hoa yeu cau xac minh vu but phe vao ly lich hoc sinh trai luat Thanh Hóa: Bị phê 'lý lịch xấu' vì đề nghị xã, thôn trừ nợ

Gia đình ông Quảng từ chối đóng một số khoản phí và đề nghị chính quyền địa phương trừ vào khoản tiền mà xã, thôn ...

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.