Toàn bộ NOXH đang mở bán của Đà Nẵng đều đến từ quận này

Hiện nay, TP Đà Nẵng đang mở bán, cho thuê 927 căn hộ tại 3 dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Cả 3 dự án đều nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Một góc TP Đà Nẵng (Ảnh minh họa: Chu Lai).

Tại buổi đối thoại trực tuyến “Thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng” diễn ra mới đây, lãnh đạo thành phố cho biết Đà Nẵng hiện là địa phương có quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nhiều nhất (với khoảng 80% quỹ nhà nước).

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Hoàng, giai đoạn 2021 - 2030, thành phố dự kiến đầu tư khoảng 20.500 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, 8.400 căn giai đoạn 2021 - 2025 và 12.100 căn giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã hoàn thành 1.774 căn, đang triển khai 5 dự án (2.750 căn) và đang thực hiện thủ tục đầu tư 4 dự án (3.451 căn). Đồng thời, triển khai thủ tục chuyển đổi công năng 2 khu ký túc xá sinh viên sang nhà ở xã hội (608 căn). 

Cùng với đó, giới thiệu để Tổng Liên đoàn Lao động triển khai 1 dự án thiết chế công đoàn và nhà ở (700 căn); đang rà soát, đưa vào kế hoạch kêu gọi đầu tư 2 - 3 dự án mới trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Hiện nay, TP Đà Nẵng đang mở bán, cho thuê 927 căn hộ tại 3 dự án nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách, gồm Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh tại phường Hòa Khánh Bắc; Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 và Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2, thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside tại phường Hòa Hiệp Nam. Cả 3 dự án đều nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với trường hợp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Lãi suất hiện nay là 4,8%/năm. 

chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.