Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang mở qua huyện Hoài Đức, Hà Nội

Đường Vành đai 3,5 qua huyện Hoài Đức, Hà Nội dài khoảng 7,8 km và hiện đang thi công.

Video Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 1.

Theo quy hoạch, Vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức có chiều dài khoảng 7,8 km tính từ Thiên đường Bảo Sơn đến QL 32. Trong đó, đoạn từ Thiên đường Bảo Sơn đến Đại lộ Thăng Long đã thi công xong và đưa vào khai thác từ lâu.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 2.

Đoạn tuyến Vành đai 3 thuộc địa bàn huyện Hoài Đức này hiện tại là đường Lê Trọng Tấn với rất nhiều dự án chung cư, biệt thự liền kề như Vinhomes Smart City, Gemek, Nam An Khánh, Geleximco.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 3.

Ngày 27/2/2018, Hà Nội có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Vành đai 3,5 với đường Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Theo đó, khu vực nút giao này là nút giao khác mức dạng Tuabin kết hợp hầm chui trực thông trên đường Vành đai 3,5. Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn phía Bắc nút giao: có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=60m, gồm: dải phân cách giữa rộng 5,5m, phần xe cơ giới mỗi bên rộng 12,25m (3 làn xe mỗi bên), dải phân cách bên ngăn cách giữa làn xe cơ giới và xe thô sơ mỗi bên rộng 1m, làn xe thô sơ mỗi bên rộng 6m, hè mỗi bên rộng 8m. Riêng đoạn từ hết khu đô thị Bắc An Khánh đến Đại lộ Thăng Long chỉ giới đường đỏ được mở rộng cục bộ B=70m để bố trí hầm chui, nhánh rẽ. Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn phía Nam nút giao: có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=63m, gồm: 6 làn xe chính rộng 2x10,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, đường gom hai bên rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom rộng 2x8m (có thiết kế hè đi bộ), hè mỗi bên rộng 2x3m.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 4.

Đoạn Vành đai 3,5 qua địa bàn huyện Hoài Đức từ Đại lộ Thăng Long đến đường 32 được khởi công ngày 28/10/2017. Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 là dự án hạ tầng quan trọng, kết nối phía Bắc và Nam sông Hồng, tạo vành đai phía Tây Hà Nội; tuyến đường có chiều dài 5,6 km, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60 m, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2021.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 5.

Vành đai 3,5 là dự án hạ tầng giao thông rất quan trong khu vực phía Tây Hà Nội khi đi qua nhiều khu đô thị lớn tại khu vực này.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 6.

Tới thời điểm hiện tại, nhiều đoạn của dự án Vành đai này đang gấp rút thi công.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn Vành đai 3,5 đi qua KĐT Vườn Cam và Đại học Vân Canh.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 8.

Đoạn tuyến đi qua đường 422B, Khu đô thị Vân Canh.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng từng khẳng định việc khởi công xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5 (qua địa bàn huyện Hoài Đức) thể hiện sự quyết tâm của Thành phố trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông; kết nối đồng bộ với các khu đô thi, các tuyến đường quy hoạch đã được đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hoài Đức nói riêng cũng như trên địa bàn Thành phố nói chung.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 10.

Vành đai 3,5 khi hoàn thiện sẽ kết nối Đại lộ Thăng Long với QL32, thay thế cho đường 70 nhỏ hẹp hiện tại. Trong ảnh: Vành đai 3,5 đoạn qua xã Kim Chung.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 11.

Vành đai 3,5 đoạn cuối trên địa bàn huyện Hoài Đức đi qua đường Di Ái, gần với Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 12.

Vành đai 3,5 đoạn đi qua xã Kim Chung với nhiều dự án biệt thự (bìa phải) đang xây dựng hạ tầng.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 13.

Hiện tại, Hà Nội mới chỉ khởi công xây dựng Vành đai 3,5 trên địa bàn huyện Hoài Đức từ Đại lộ Thăng Long đến QL32. Như vậy, đoạn tuyến vành đai trong tương lai gần sẽ kết thúc ở đường 32 đoạn gần Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-08D. Trên địa bàn huyện này, Vành đai 3,5 còn một đoạn ngắn từ QL32 đến trường ĐH Thành Đô.

Toàn cảnh đường Vành đai 3,5 đang thi công qua huyện Hoài Đức, Hà Nội - Ảnh 14.

Theo quy hoạch, Vành đai 3,5 trên địa bàn huyện Hoài Đức sẽ kết thúc ở đoạn bên hông trường Đại học Thành Đô. Đoạn tiếp theo của tuyến thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Năm 2016, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến QL32.