Top 5 món ngon Hòa Bình đã ăn là ghiền

Là cái nôi của văn hóa Mường với vô vàn điều thú vị và hấp dẫn, Hòa Bình còn sở hữu nhiều món ăn đặc sản vừa gần gũi vừa độc đáo không đâu có được. Cùng khám phá loạt món ăn hấp dẫn mà du khách nào đến đây cũng tấm tắc khen ngon.

Nhắc đến Hòa Bình người ta hay nhắc đến những đồng lúa chín vàng hay rừng hoa thơ mộng, nhưng người ta cũng không quên nhắc đến cơm lam dẻo thơm, thịt lợn mán thui luộc đậm đà hay món măng đắng nấu thịt gà độc đáo khó quên. 

Cùng khám phá những món ăn đặc sản Hòa Bình khiến mỗi du khách dừng chân tò mò, thích thú, đã nếm thử thì nhớ mãi không quên.

Cơm Lam

Món cơm được nấu trong ống tre, nứa, lồ ô dường như đã quá quen thuộc đối với du khách đến với các điểm du lịch miền núi. Tuy nhiên, khi nhắc đến cơm lam Hòa Bình, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thứ cơm dẻo thơm được nấu từ gạo nương nức tiếng xứ này. 

Đâu là món ăn đặc sản mà khách du lịch nào đến Hòa Bình cũng tấm tắc khen ngon? - Ảnh 1.

Ảnh: Du lịch Chào Việt Nam

Nếp nương ngày xưa được người Mường đi rừng, đi rẫy sẽ đem theo, lúc đói sẽ chặt ống tre hay ống lồ ô bỏ gạo và nước suối vào nấu. Ấy thế mà món ăn dân dã ấy đã trở thành một đặc sản chỉ có riêng ở đây. 

Thứ cơm Lam khách du lịch được ăn là nếp nương đã ngâm qua đêm, trộn với cùi dừa thái sợi, nén vào ống nứa dài 30cm, rồi đổ nước thêm một chút nước cốt dừa, bịt chặt đầu ống bằng lá chuối hoặc cây mía và nướng 2 tiếng trên than hồng.  Cơm Lam ở đây không ăn với gà nướng như ở Tây Nguyên, cơm Lam nếp nương ngon nhất là ăn với muối vừng, măng chua kho. 

Không khó để tìm ăn món cơm lam này, hầu hết các nhà hàng ở các khu du lịch đều có bán. Nhưng để thưởng thức món ăn này chuẩn vị, du khách có thể tìm đến nhà hàng Mường Động ở Kim Bôi hay quán Hương Đồng nằm trong hẻm 184 đường Phạm Văn Đồng, cơm lam ở quán Hương Rừng đường đa phú cũng rất ổn. 

Lợn Mán thui luộc

Lợn mán là lợn cắp nách được chăn thả tự nhiên, nhiều nạc, ít mỡ, loại lợn này có thân dài, mõm nhọn, tai nhỏ, chân bé. Cách chế biến loại lợn này cũng khá đặc biệt, người ta sau khi cắt tiết sẽ đem thui cho vàng, làm sạch hết lớp lông cứng, thui đến khi toàn thân lợn có màu vàng ươm rồi mới mang đi xẻ.

Đâu là món ăn đặc sản mà khách du lịch nào đến Hòa Bình cũng tấm tắc khen ngon? - Ảnh 2.

Ảnh: Must Go

Như cái tên, chế biến món ăn này rất đơn giản, chỉ cần đem đi luộc chín. Tuy vậy quá trình luộc không hề đơn giản, lợn mán ngon được luộc trên bếp củi, canh lửa đều cho đến khi thịt tỏa mùi thơm đặc trưng thì vớt ra. Miếng lợn thái mỏng xếp trên lá chuối rừng, bày biện thêm chút rau rừng kèm theo dĩa muối dổi, để kích thích vị giác hơn có thể ăn kèm với ớt hiểm. 

Nhà hàng quán Ngon trên đường Trương Hán Siêu ngoài nổi tiếng với món thịt trâu lá lồm còn phục vụ món thịt lợn mán thui cực kì bắt vị. 

Măng chua nấu thịt gà

Măng chua nấu thịt gà ở Hòa Bình không chỉ đặc biệt trong cách chế biến mà các nguyên liệu cũng đặc sắc không kém. Gà Lạc Sơn, loại gà sống trên núi đá vôi uống nước sông bưởi thịt gà dai ngon, thơm nhẹ. Măng rừng đắng sau khi làm sạch, thái nhỏ, ngâm nước cho bớt đắng rồi tiếp tục được muối chua để dùng dần.

Đâu là món ăn đặc sản mà khách du lịch nào đến Hòa Bình cũng tấm tắc khen ngon? - Ảnh 3.

Ảnh: Cùng Phượt

Khi nấu chặt nhỏ gà, nấu với măng chua theo tỉ lệ 1 : 2, 1 cân măng 2 cân gà, ướp cho thấm rồi đem lên bếp xào chín rồi đổ ngập nước, tiếp tục nấu chín. Đến khi cả thịt và măng đều chín mềm tiếp tục nêm nếm rồi nhắc xuống. Cho thêm hạt dổi nướng đập dập vào, đậy nắp. Đến khi ăn mở ra hương thơm cũng khói nghi ngút bốc lên làm say lòng bất kì du khách nào. 

Món ăn này ít khi phục vụ tại các nhà hàng, nếu muốn thưởng thức bạn có thể tìm đến các quán ăn tại các khu du lịch Thung Nai, Cao Phong, Hòa Bình.

Thịt Trâu lá lồm

Đây là món ăn đặc sản cực kì được yêu thích bởi khách du lịch mỗi khi đến với Thung Nai, qua bàn tay chế biến của người bản xứ món thịt trâu trở nên lạ miệng nhưng lại rất gần gũi. Tinh hoa của món ăn không nằm ở thịt trâu mà chính là thứ lá lồm đặc trưng.

Đâu là món ăn đặc sản mà khách du lịch nào đến Hòa Bình cũng tấm tắc khen ngon? - Ảnh 4.

Ảnh: Hoabinhtourist

Thịt trâu sau khi hầm nhừ trong nồi đất thì bỏ thêm lá lồm dã nhuyễn vào, đặc biệt phải có thêm một ít tấm gạo để nước dùng sánh lại. Hương vị khi thưởng thức vô cùng độc đáo, có chút chua thanh của lá lồm át đi vị tanh của thịt trâu, miếng thịt thơm lừng như tan ra trong khuôn miệng.

Tìm đến nhà hàng Quán Ngon trên đường Trương Hán Siêu nhé, thịt trâu lá lồm ở đây được cho là chuẩn vị người Mường nhất đấy. 

Cá nướng sông Đà

Đến du lịch Hòa Bình không khó thể thấy những hàng cá nướng san sát nhau trên đường đến khu du lịch Thung Nai với mùi hương vô cùng gây nghiện, thơm nức mũi khó mà cưỡng lại. Các loại cá được đánh bắt tại lưu vực sông Đà: cá Thiểu, cá Trắm đen, cá Măng, ...cứ đến tháng 9, tháng 10 là có rất nhiều loại cá tươi ngon được bày bán.

Đâu là món ăn đặc sản mà khách du lịch nào đến Hòa Bình cũng tấm tắc khen ngon? - Ảnh 5.

Ảnh: Tin tức Hòa Bình

Bên bếp lửa hừng hực nóng, những con cá được xiên trong một chiếc que dài, từ đầu đến đuôi, cá nhỏ thì làm một xiên. Cá nướng được đặt trên lá chuối xanh, ăn kèm với lá sấu non, lá mơ và lá lốt, đinh lăng, chấm với muối ớt xanh. Cá nướng thơm ngon, thịt chắc, da giòn, xém cạnh, mặn vừa đủ. Cá giữ được vị ngọt, thơm mùi củi lửa, mằn mặn của muối nếu không chấm. 

Nếu có dịp ghé ngang qua Hòa Bình du khách đừng nên bỏ qua những món ăn này, tuy dân dã nhưng lại gây thương nhớ không thôi. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.