Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình

Được xây dựng trong 15 năm, từ 1979 đến 1994, thuỷ điện Hoà Bình là một trong những nhà máy thuỷ điện lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Ngày nay, công trình này trở thành trở thành điểm đến yêu thích của du khách mỗi khi có dịp ghé thăm Tây Bắc.

Đôi nét khái quát về đập thuỷ điện Hòa Bình

Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình là một trong những công trình kì vĩ nổi tiếng của thế kỉ XX. Đây cũng là nhà máy thuỷ điện lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ 1994 đến 2012. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 1.

Ảnh: snowlavender91

Đập thuỷ điện được xây dựng trên dòng sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình. Với thiết kế một nửa nằm trong núi, đập thuỷ điện Hòa Bình đòi hỏi độ chính xác cao trong kĩ thuật thi công. Công trình này được Liên Xô hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều về mặt xây dựng cũng như hướng dẫn vận hành. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 2.

Ảnh: Dulich24

Thuỷ điện Hòa Bình được xây dựng với 4 nhiệm vụ chính đó là chống lũ cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng; nguồn cung cấp điện chủ lực cho hệ thống điện Việt Nam; tưới tiêu, chống hạn cho nông nghiệp đồng thời góp phần cải thiện giao thông đường thuỷ cả ở thượng và hạ lưu. 

Ngày nay, nhà máy thuỷ điện Hòa Bình trở thành một trong những điểm đến yêu thích của du khách mỗi khi có dịp ghé thăm Tây Bắc. Công trình này cũng mang tính biểu tượng cao và trở thành niềm tự hào to lớn của người dân Hòa Bình. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 3.

Ảnh: nguyenphamthais

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 4.

Ảnh: chickonline93

Thủy điện Hòa Bình xây dựng năm nào?

Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình được khởi công vào ngày 6/11/1979, đến ngày 20/12/1994 thì chính thức khánh thành. Đập dâng nước tại thuỷ điện Hòa Bình có chiều dài lên tới 734m, chiều cao là 128m, chịu cột chênh lệch nước thượng, hạ lưu là 102m. Trong thời gian tiến hành xây dựng đập, công nhân đã phải ngăn sông Đà tới 2 lần, lần một là vào ngày 12/1/1983, lần hai là vào ngày 9/1/1986. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 5.

Ảnh: VnExpress

Tổng diện tích hồ chứa của thuỷ điện Hòa Bình là 208km vuông. Công trình có 8 tổ máy với công suất lắp đặt là 1.920 MW. Sản lượng điện bình quân hàng năm của nhà máy thuỷ điện Hòa Bình là 8,6 tỉ KWh. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 6.

Ảnh: lethanh2408

Những điểm tham quan nổi tiếng quanh thuỷ điện Hòa Bình

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng gần 80km, du khách có thể lựa chọn ô tô hoặc xe máy để ghé thăm công trình thế kỉ này. 

Tại đây, khách du lịch có cơ hội phóng tầm mắt quan sát khung cảnh hùng vĩ, bao la của sông núi Tây Bắc cũng như được chiêm ngưỡng khung cảnh nhà máy thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á một thời. 

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ghé thăm những công trình nổi tiếng nằm xung quanh thuỷ điện Hòa Bình như tượng đài Hồ Chí Minh, nhà truyền thống nơi lưu giữ bức thư gửi thế hệ Việt Nam 100 năm sau, đường hầm vào thuỷ điện Hòa Bình hay đài tưởng niệm những công dân Việt Nam và chuyên gia Liên Xô đã hi sinh trong thời gian xây dựng nhà máy thuỷ điện. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 7.

Vẻ đẹp hùng vĩ, ấn tượng của nhà máy thuỷ điện Hòa Bình (Ảnh: qkhanhd)

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 8.

Một góc tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà máy thuỷ điện Hòa Bình (Ảnh: Dulich24)

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 9.

Đường hầm dẫn vào nhà máy thuỷ điện Hòa Bình (Ảnh: wikipedia)

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 10.

Khối bê tông nơi lưu giữ bức thư tuyệt mật của các nhà lãnh đạo công trường cho thế hệ mai sau của Việt Nam. Bức thư được viết bằng cả hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Nga (Ảnh: VnExpress)

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của công trình thế kỉ thuỷ điện Hòa Bình  - Ảnh 11.

Đài tưởng niệm với 168 bát hương ghi tên những người đã hi sinh trong quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hòa Bình (Ảnh: VnExpress)


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.