Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021

Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới gần, nếu bạn vẫn còn đang phân vân không biết nên tặng món quà nào thật ý nghĩa cho người thầy, người cô mình yêu quý, hãy thử 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo trong bài viết sau để thể hiện sự chân thành của mình.

Gợi ý 5 món quà handmade tặng thầy cô độc đáo nhất 2021

Dưới đây là 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và dễ làm cho những bạn yêu thích thủ công và muốn trổ tài khéo tay của mình:

Thiệp 3D chúc mừng ngày Nhà giáo

Những tấm thiệp 3D nhỏ xinh kèm những lời cảm ơn chân thành để gửi tặng thầy cô giáo sẽ là món quà tuyệt vời và ý nghĩa trong dịp 20/11. Đây là món quà rất dễ làm, chỉ với vài thao tác đơn giản dưới đây là bạn đã có ngay món quà vô vùng ý nghĩa.

Dụng cụ chuẩn bị bao gồm:

- 1 tờ giấy cứng màu hồng (kích cỡ 52x18cm), 1 bìa xanh (kích cỡ 26x18cm), 4 tờ giấy trang trí màu đỏ (2 tờ kích cỡ 8x8cm và 2 tờ kích cỡ 7x7cm), 5 tờ giấy đủ màu (kích thước 8x8cm) và 1 bìa trắng (kích thước 26x7cm)

- Kéo, keo dán, ruy băng, thước, bút bi, hạt cườm

Cách làm thiệp 3D đẹp:

Bước 1: Trải tấm bìa hồng ra mặt bàn, gấp đôi tờ giấy lại sao cho các cạch trùng nhau. Làm tương tự với tấm bìa xanh.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Own World

Bước 2: Dùng kéo cắt 4/5 đường gấp của bìa xanh, dùng keo hai mặt hoặc hồ dán bôi lên ba viền của tờ giấy, sau đó dán vào 1 mặt của tấm bìa hồng sao cho đường đã cắt hướng ra phần bìa mở của tờ giấy.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Own World

Bước 3: Mở phần đã cắt của tấm bìa xanh, tiến hành uốn cong hai phần đã cắt rồi dùng hồ hoặc keo hai mặt dính vào góc của phần đã uốn rồi dán vào phần góc của tấm bìa. Làm tương tự với phần còn lại, ta được thành quả như hình.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Own World

Bước 4: Lấy 4 tấm bìa nhỏ màu đỏ đã chuẩn bị trước đó, gấp 2 lần theo hình tam giác, sau đó gấp chéo như hình rồi dùng kéo cắt hình vòng cung để làm bông hoa. Sau khi có bông hoa giấy như hình, dùng thân bút để phần cánh hoa được cong và sống động hơn, tiếp đó dùng đầu tròn của bút để tạo phần đáy cho cánh hoa. Chồng các bông hoa giấy đã được tạo hình lại với nhau rồi lấy hồ dán đáy lại. 

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 4.

Nguồn: Own World

Bước 5: Cho phần bông hoa đã hoàn thiện lên một góc của tấm thiệp đã làm, ta được kết quả như hình. Sau đó, sử dụng một hạt cườm lớn để trang trí cho phần ngụy hoa. Nếu không có hạt cườm, bạn có thể sử dụng những thứ khác để làm nhụy cho bông hoa. Dùng bút viết lời chúc vào phần bìa màu hồng của thiệp.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 5.

Nguồn: Own World

Bước 6: Sử dụng dây hạt cườm hoặc ruy băng để trang trí cho phần bên ngoài của thiệp. Bạn có thể sử dụng thêm các sticker trang trí hình trái tim hoặc các hình trang trí nhỏ xinh để trang trí lên thiệp thêm lung linh và đẹp hơn.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 6.

Nguồn: Own World

Bước 7: Cắt 5 tờ giấy trang trí thành hình bông hoa 8 cánh. Lấy tờ giấy bìa trắng dài đã chuẩn bị từ trước, dùng thước, bút và bông hoa đã cắt để đánh dấu vị trí lên bìa. Sau đó, từ vị trí đã kẻ, dùng thước đánh dấu thêm 4 vị trí khác, mỗi đoạn cách nhau 1 cm. Dùng thước gấp các đoạn đã đánh dấu, ta thu được như hình:

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 7.

Nguồn: Own World

Bước 8: Dán 2 cánh hoa của 5 bông hoa lên từng phần đã gấp, sau đó dán thêm các hình tròn nhỏ lên tâm bông hoa làm nhụy hoa, ta thu được như hình:

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 8.

Nguồn: Own World

Bước 9: Dùng thước kẻ hai đường nghiêng trên tờ giấy như hình rồi lấy kéo cắt đi để tạo phần đầu nhọn của thẻ. Dùng bút chì màu đen để vẽ thành hình câu bút sáng tạo. 

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 9.

Nguồn: Own World

Bước 10: Dùng một dải bìa nhỏ dán lên phần bìa dưới cùng, tiếp đó gấp hai cạnh phía sau rồi dán lên phần giữa của tấm thiệp. Ta đã có phần trang trí bên trong thiệp đẹp.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 10.

Nguồn: Own World

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 11.

Nguồn: Own World

Vòng hoa treo tường hoặc treo cửa

Vòng hoa treo tường, treo cửa mang ý nghĩa như một lời chúc hạnh phúc, trọn vẹn, may mắn cho gia chủ và mang lại nguồn năng lượng sung túc cho căn nhà. Đây sẽ là món quà độc đáo, sáng tạo mà bạn có thể tự làm để tặng thầy cô trong dịp 20/11 năm nay thay cho lời chúc như mọi năm. Để làm vòng hoa treo tường đẹp tặng thầy cô, bạn có thể tham khảo và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Cách 1: Làm vòng hoa treo tường đơn giản với khung thêu

Chuẩn bị dụng cụ: 

- Ba khung thêu với 3 kích thước lớn nhỏ khác nhau

- Cành hoa lá giả trang trí

- Cuộn kẽm

- Kéo, kìm, 

Cách làm vòng hoa đơn giản:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cắt ngắn các cành lá, sau đó đặt cành lá dọc theo vòng khung rồi dùng kẽm cột cố định. Bạn cột trang trí thêm cành lá nhỏ, cành hoa tô điểm trang trí cho vòng hoa thêm xinh.

Bước 2: Tương tự, bạn trang trí cành lá hoa cho 2 vòng gỗ còn lại. Bạn có bộ 3 vòng lá với 3 kích thước lớn nhỏ khác nhau. Cuối cùng, bạn trang trí 3 vòng khung lên tường là xong. 

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 12.

Nguồn: Pinterest

Cách 2: Làm vòng hoa khung kẽm cầu kỳ

Chuẩn bị dụng cụ:

- Vòng dây kẽm cứng

- Dây quấn hoa

- 3 bông hoa phụ

- 2 nhánh lá cây xanh

- 1 bông hoa chính

- Ruy băng

- Kéo cắt

- Súng bắn keo nóng (tùy chọn)

Cách làm vòng hoa khung kẽm:

Bước 1: Loại bỏ những chiếc lá không cần thiết và cắt bớt những cành dài thừa. Sau đó, bắt đầu sắp xếp theo cách bạn muốn trước khi thực sự buộc dây và cố định chúng.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 13.

Nguồn: Trồng hoa

Bước 2: Lấy các nhánh cây xanh mà bạn đã chọn và lần lượt quấn dây dọc theo một nửa của vòng kim loại. Quấn dây dọc theo chiều dài của mỗi thân cây; đảm bảo nâng lá khi bạn quấn để chúng không bị bẹp.

Bước 3: Lấy những bông hoa nhỏ và bắt đầu nối chúng vào những chỗ có mật độ lá cây thưa thớt của vòng hoa. Sử dụng phương pháp quấn tương tự bạn đã làm cho nhánh cây xanh, nhưng không quấn toàn bộ hoa mà chỉ quấn phần thân. Dùng súng bắn keo nóng nếu cần để giúp hoa cố định đúng vị trí.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 14.

Nguồn: Trồng hoa

Bước 4: Lấy bông hoa chính và quấn dây nó vào khung của bạn. Thường vị trí của bông hoa sẽ nằm lệch sang một bên để làm điểm đặc biệt cho vòng hoa. Nhưng bạn cũng có thể thử; nhưng sắp xếp theo bố cực và vị trí mình thích, miễn sao trông đẹp mắt là được. Đối với các bông hoa và cây xanh khác, bạn hãy dùng dây kẽm để gắn bông hoa lên.

Bước 5: Sau khi hoàn thiện phần hoa cho khung kẽm, bạn có thể làm thêm phần đầu móc để treo lên tường. Sản phẩm này phù hợp trang trí cho không gian phòng khách, phòng ngủ thêm sinh động đấy.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 15.

Nguồn: Pinterest

Khung ảnh handmade

Khung ảnh handmade sẽ là một món quà thủ công ý nghĩa mà bạn có thể tặng cho thầy cô nhân dịp 20/11. Bạn có thể in sẵn những bức ảnh đẹp của thầy cô giáo để bỏ vào khung ảnh, phía trên ghi thêm những lời chúc ý nghĩa dành tặng thầy cô trước khi gửi tặng. Để làm khung ảnh handmade bằng giấy đẹp, bạn có thể thử những bước sau đây:

Chuẩn bị dụng cụ:

 – Giấy bìa cứng hình chữ nhật có mỗi cạnh lớn hơn từ 2 - 5cm so với kích thước tờ bìa định làm nếu bạn muốn màu khung ảnh đẹp có thể dùng giấy nghệ thuật để dán lên 2 mặt của tờ bìa làm khung ảnh)

- Cuộn giấy crepe

– Bút chì, thước kẻ, keo dán giấy, xốp dán, kéo, máy duỗi

Cách làm khung ảnh handmade:

Bước 1: Đầu tiên, bạn lấy bút chì kẻ 4 dòng song song với từng mép giấy, mỗi dòng cách nhau 1,5 cm. Ta thu được một 4 ô vuông lớn ở 4 góc của tờ giấy. Dùng kéo cắt chuẩn xác 4 ô vuông này ra khỏi tờ giấy.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 16.

Nguồn: gotrangtri

Bước 2: Sau khi cắt 4 ô vuông ở 4 góc, tờ giấy sẽ có 4 hình chữ nhật nhô ra ở 4 cạnh. Trên những ô vuông này sẽ có các đường kẻ ở bước đầu tiên, bạn dùng thước đánh dấu một đoạn ở ô thứ 2 (dòng kẻ thứ 1 và thứ 2 tạo thành) cách hai cạnh 1,5cm. Sau đó nối mép bìa của dòng kẻ thứ 1 và thứ 3 với phần đã đánh dấu, ta được hình thang như hình:

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 17.

Nguồn: gotrangtri

Bước 3: Dùng kéo loại bỏ hình thang vừa mới vẽ, sau đó gấp 4 mép giấy hướng vào trong theo đường kẻ. Phần gấp sẽ tạo thành hình khối hộp khá bắt mắt, dùng keo dán cố định 4 khối này thành phần khung ảnh. 

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 18.

Nguồn: gotrangtri

Bước 4: Cho hình vào trong khung ảnh treo tường vừa tạo. Dùng giấy bìa trong suốt để tạo lớp ngoài bảo vệ ảnh.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 19.

Nguồn: gotrangtri

Bước 6: Dùng giấy crepe cắt thành hình cánh hoa, cuộn giấy thành cành và lá. Bạn dùng keo dán dính các cánh hoa lại với nhau tạo thành hình bông hoa giấy. Bạn có thể dùng bút hoặc máy duỗi để kẹp cong cánh hoa thêm phần sống động hơn. 

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 20.

Nguồn: Pinterest

Bước 7: Trang trí và dán hoa giấy và cành lên khung ảnh, bạn có thể dùng thêm bút màu, sơn để tô điểm cho phần khung giấy. Ở một góc khung, bạn có thể ghi một dòng chữ “Tặng thầy/cô …” hoặc một lời chúc, ví dụ như “Chúc thầy/cô luôn luôn có thật nhiều sức khỏe” chẳng hạn.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 21.

Nguồn: gotrangtri

Nến thơm

Nến thơm đang là một trong những xu hướng quà tặng sang trọng cho thầy cô mà bạn có thể tham khảo trong dịp 20/11 này. Những chiếc nến thơm được đựng trong cốc thuỷ tinh sang trọng không chỉ là một sản phẩm trang trí đẹp mắt, mà còn là liệu pháp giúp thư giãn, giải tỏa phiền muộn sau mỗi ngày bộn bề. Bạn có thể tự làm những ly nến thơm lung linh qua hướng dẫn dưới đây:

Các vật liệu cần chuẩn bị:

- Sáp đậu nành hoặc các loại phôi nến từ thực vật khác

- Bấc gỗ hoặc bất cotton

- Hoa khô nhỏ, quế, miếng cam chanh sấy khô

- Ruy băng, hạt cườm

- Ly nến thủy tinh trong suốt

Cách làm nến thơm phòng:

Bước 1: Cho 100g sáp đậu nành vào cốc đun và tiến hành đun cách thủy đến khi nào sáp chảy hoàn toàn, thỉnh thoảng nhớ khuấy đều để sáp tan chảy nhanh hơn. Bạn cũng có thể làm tan chảy sáp bằng cách đun trong lò vi sóng, cứ cách 30s thì lấy cốc đun ra kiểm tra tình trạng và khuấy đều. Phương pháp hóa lỏng sáp này đòi hỏi sự cẩn thận vì nó có nhược điểm là bạn sẽ khó canh chỉnh nhiệt độ của sáp.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 22.

Nguồn: henygarden

Bước 2: Chọn một trong hai loại bấc cho nến, đó là bấc gỗ và bấc cotton. Nếu bạn chọn bất gỗ, nên cắt đôi thanh bấc gỗ 1 và chập phần này với thanh bấc gỗ 2, giúp cho lửa cháy ổn định hơn, sau đó dán vào giữa cốc. Nếu bạn chọn bấc cotton, cắt một đoạn bấc dài hơn miệng ly, sau đó dán vào giữa cốc. Dùng kẹp dài hoặc đũa để cố định bấc cotton trên miệng cốc.

Bước 3: Sau khi sáp đậu nành tan chảy hoàn toàn, hãy lấy sáp xuống bếp và khuấy đều nhẹ nhàng. Với các bạn sử dụng bấc gỗ, hãy nhúng bấc gỗ vào sáp và bóp dính lại để bấc đừng hở ra gây mất thẩm mỹ. Thao tác này không cần thực hiện nếu các bạn sử dụng bấc cotton.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 23.

Nguồn: henygarden

Bước 4: Kiểm tra nhiệt độ sáp thường xuyên, cho đến khi sáp đạt 70 độ C, bạn cho vào 6 - 10 ml tinh dầu thơm chuyên dụng để làm nến thơm vào và tiếp tục khuấy để hỗn hợp hoàn tan đều. Chú ý, bạn nên khuấy nhẹ nhàng để tránh bọt khí làm nến không đều.

Bước 5: Khi sáp nguội còn 60 độ C thì đổ từ từ sáp vào ly đã chuẩn bị trước đó. Sau khi sáp gần đông, bạn có thể trang trí những vật liệu đã chuẩn bị sẵn lên trên. Với các vật liệu dễ cháy nên để xa tim nến để tránh tạo mùi khét và giữ an toàn khi sử dụng.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 24.

Nguồn: henygarden

Bước 6: Đợi một ngày sau khi nến đông cứng hoàn toàn, dùng kéo để cắt ngắn bấc nến còn 0,5 cm và để nến từ 2 đến 5 ngày trước khi tặng cho thầy cô của mình.

Túi thơm may mắn

Ngoài những món quà trên, bạn cũng có thể thử làm những chiếc túi thơm may mắn để tặng thầy cô của mình trong dịp 20/11 này. Chiếc túi thơm mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, bình an và hạnh phúc sẽ giúp thầy, cô cảm thấy “ấm lòng” vì món quà được nhận.

Chuẩn bị vật liệu: 

- Vải may màu và một miếng vải lót màu trắng

- Khung thêu, kéo, keo dán

- Bông gòn, hạt cà phê, ruy băng, chỉ màu các loại, kim may

Lưu ý: Bạn có thể đặt sẵn bộ kit thêu tay có trên các sàn thương mại điện tử để các bước làm túi thơm trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

Cách làm túi thơm may mắn:

Bước 1: Dùng khung thêu căng lớp vải đã in sẵn hình, sau đó dùng kim và chỉ màu để bắt đầu thiếu các đường nét theo hướng dẫn.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 25.

Nguồn: rebatngo

Bước 2: Dùng kéo cắt theo hình túi đã được kẻ sẵn theo mẫu, tương tự bạn cũng cắt theo hình với mặt còn lại và hai mặt vải lót.

Bước 3: Lật mặt trái của hai tấm vải mới cắt, đặt lớp vải lót ra ngoài rồi dùng kim chỉ hoặc máy khâu may các góc của túi, trừ miệng túi. Tiếp đó, bạn lộn mặt phải của phần túi vừa may, ta được một cái túi thơm chưa hoàn chỉnh. 

Bước 4: Dùng chỉ khâu lại phần mép của hai miệng túi sao cho đường chỉ khâu lấp đi khoảng hở giữa vải lót và vải chính của túi. Tiếp đó, dùng bông, hoa khô, hạt cà phê hoặc hương liệu đã chuẩn bị trước đó bỏ vào ruột túi.

Top 5 món quà handmade tặng thầy cô sáng tạo và ý nghĩa năm 2021 - Ảnh 26.

Nguồn: rebatngo

Bước 5: Dùng một đoạn ruy băng buộc chặt miệng túi lại. Bạn có thể trang trí trên túi thêm những chiếc nơ, một thẻ tag bằng giấy ghi lời chúc được treo trên sợi dây ở miệng túi để gửi tặng thầy cô.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.