TP Biên Hòa dự kiến triển khai 95 dự án khu dân cư trong năm 2021

Trong năm 2021, TP Biên Hòa là nơi triển khai nhiều dự án nhất tại Đồng Nai, bao gồm nhiều dự án chuyển tiếp từ những năm trước.
TP Biên Hòa sẽ triển khai 95 dự án khu dân cư trong năm 2021 - Ảnh 1.

Dự án đô thị du lịch sinh thái Sơn Tiên. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Biên Hòa. Theo đó, trong năm nay, có khoảng 95 dự án khu dân cư (1.335 ha), 33 dự án thương mại dịch vụ (269 ha) và bốn dự án mở rộng đất công nghiệp thêm 236 ha được triển khai tại Biên Hòa.

Nằm trong danh mục nói trên có nhiều dự án chuyển tiếp từ những năm trước. Đơn cử như Khu đô thị du lịch sinh thái Sơn Tiên do CTCP Thành phố Du lịch sinh thái Sơn Tiên làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại phường An Hòa với diện tích gần 180 ha.

Bên cạnh đó, điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí được đầu tư bởi Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hoàng Gia Bảo có quy mô hơn 30 ha, nằm tại phường Long Bình Tân.

Đối với hạng mục đất ở, dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị mới Biên Hòa tại phường Phước Tân và Tam Phước, với tổng diện tích hơn 774 ha. Tiếp đến là dự án Khu nhà ở biệt thự vườn và khu tái định cư núi Dòng Dài tại phường Phước Tân, có quy mô hơn 111 ha.

Ngoài ra, còn có dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành tại phường Phước Tân, do CTCP Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành làm chủ đầu tư. Theo tìm hiểu, dự án này được chấp thuận đầu tư từ năm 2011.

Một số dự án của CTCP Sonadezi An Bình và CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã: D2D) là Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 2) và Khu dân cư phường Thống Nhất cũng nằm trong kế hoạch triển khai năm nay.

Ngoài ra, có 7 dự án khu dân cư bắt đầu được triển khai mới từ năm 2021. Các dự án này nằm tại các phường Bửu Long, Hiệp Hòa, Tân Biên, Tân Vạn, Trảng Dài và Hóa An.

Danh mục hủy kế hoạch sử dụng đất trong năm của TP Biên Hòa có 35 dự án. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội và thương mại dịch vụ số 68 tại các phường Bửu Hòa và Tân Vạn, do CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu làm chủ đầu tư sẽ không được triển khai.

Theo tìm hiểu, tại thời điểm ngày 30/9/2020, CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã: TID) đang nắm giữ 51% cổ phần của Công ty Tín Nghĩa Á Châu. 

Báo Đồng Nai thông tin, trong năm 2021, TP Biên Hòa là địa phương triển khai nhiều dự án nhất tại Đồng Nai. Thời gian qua, khó khăn nhất của TP Biên Hòa trong triển khai các dự án là khâu bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.