TP HCM: Bắt người ‘tiểu bậy’ dội nước tại chỗ

Chiều 14/2, Đội quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) quận 1 tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi ‘tiểu bậy’ trên địa bàn, bắt buộc những người sai phạm phải dội nước thật sạch tại chỗ.
tp hcm bat nguoi tieu bay doi nuoc tai cho
Những trường hợp người dân lần đầu vi phạm được đội nhắc nhở, yêu cầu vào nhà dân lấy nước dội sạch. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đội QLTTĐT di chuyển trên các tuyến đường trên địa bàn quận 1. Khi đến khu vực vòng xoay Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) đoàn kiểm tra phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi dừng xe máy tiểu bậy ngay bên đường, nên đội đã nhắc nhở và yêu cầu người đàn ông vào hộ dân xin nước dội sạch tại chỗ.

Khi chúng tôi hỏi, chú biết quy định mới về xử phạt người tiểu bậy ra đường không? Thì được người này trả lời: "Thật sự hôm nay tôi rất bất ngờ, giờ tôi mới biết lỗi của mình. Hôm nay tôi chạy xe ôm chở khách từ Long An lên TP HCM làm giấy xuất nhập cảnh. Do không biết đường, mắc tiểu quá nên thấy công trình đang xây dựng nên tấp vào luôn".

"Những trường hợp người dân lần đầu vi phạm được đội nhắc nhở, yêu cầu vào nhà dân lấy nước dội sạch. Nếu phát hiện những trường hợp cố tình vi phạm chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt nghiêm", một quản lý trật tự đô thị quận 1 cho hay.

tp hcm bat nguoi tieu bay doi nuoc tai cho
Một trường hợp bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: Nguyễn Yên.

Nhiều hộ dân sống trên đường Trần Hưng Đạo cho biết các đoàn kiểm nên thường xuyên tuần tra, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, không cho đậu xe ô tô ở các công trình, chỗ vắng người để nhiều người vô ý thức làm bậy, mất mỹ quan đô thị.

Chú Nguyễn Thanh Tuấn (chạy xe ôm tại khu vực trên) bộc bạch: "Tôi hoàn toàn đồng ý với nghị định mới ban hành đối với việc xử phạt các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng. Tôi nghĩ nên tất cả lề đường không cho đậu xe, để cho thông thoáng để nhiều người không có cơ hội tiểu bậy. Nếu bắt gặp các trường hợp nên phạt thật nặng, trả lại văn minh cho TP".

Từ ngày 1/2/2017, nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định tăng mức phạt tiền với hành vi gây mất vệ sinh khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng như sau:

Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng (quy định cũ 50.000-100.000 đồng) với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng.

Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng (quy định cũ 200.000-300.000 đồng) với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng (quy định cũ 300.000-400.000 đồng) với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc vào hệ thống thoát nước mặt trong khu đô thị.

Khoản 2 điều này quy định, phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 (quy định cũ 1.000.000-2.000.000 đồng) với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030
Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.