TP HCM : Cảnh sát đột kích bắt gọn đường dây chuyên làm giả tân dược

Một đường dây chuyên làm giả thuốc tân dược đã bị cảnh sát đột kích vào sào huyệt bắt gọn 5 đối tượng.
tp hcm canh sat dot kich bat gon duong day chuyen lam gia tan duoc
Đối tượng Mai Công Phu cầm đầu đường dây sản xuất tân dược giả bị bắt

Ngày 30/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán và sản xuất thuốc tân dược giả.

5 đối tượng bị bắt gồm : Mai Công Phu (63 tuổi), Mai Hữu Hoàng (39 tuổi, con ruột Phu), Trần Quang Bình (26 tuổi) cùng ngụ tại Q.Tân Phú, Khưu Tấn Cường (47 tuổi) và Trần Quang Sơn (30 tuổi) cùng ngụ tại Q.6.

Theo thông tin từ cảnh sát, Phu là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên sản xuất tân dược giả. Hoàng là trợ thủ đắc lực của Phu. Hai cha con là một cặp bài trùng trong đường dây làm thuốc đểu đánh lừa người tiêu dùng.

Thủ đoạn của đường dây này vô cùng tinh vi, Phu mua thuốc trong nước sản xuất, sau đó đặt in ấn vỉ thuốc, hộp thuốc nhái theo kiểu dáng của các hãng dược nước ngoài. Thuốc nội được “lên đời” thuốc ngoại từ đó.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Phu chia các công đoạn bóc thuốc, in ấn vỉ thuốc, dập ép thuốc thành phẩm và tập kết hàng ở nhiều địa điểm khác nhau như huyện Bình Chánh, Q.8, Q.Tân Phú và tỉnh Long An. Băng nhóm của Phu tập kết hàng giả xuống Long An bán cho các đầu mối tiêu thụ thuốc tân dược. Nếu dân buôn “non nghề” sẽ nhầm tưởng là hàng ngoại nhập lậu từ Campuchia.

Nắm rõ phương thức hoạt động của băng nhóm này, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang khi Hoàng giao một thùng carton thuốc tân dược cho Cường tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Ngọc Lãm (Q.Bình Tân). Thùng carton chứa 1 bịch thuốc dạng con nhộng, không nhãn hiệu.

Ngay sau đó, cảnh sát ập vào căn nhà không số của Cường trên đường Rạch Cát – Bến Lức (P.7, Q.8) và phát hiện Sơn đang ép vỉ, cắt vỉ thuốc và đóng hộp thành phẩm làm giả thuốc của nhiều nhãn hiệu.

Căn nhà của vợ Phu ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũng nằm trong tầm ngắm. PC46 đã khám xét và thu giữ 4 thùng thuốc giả thành phẩm, 2 thùng vỏ hộp thuốc làm giả.

Theo PC46, đầu những năm 2000, Phu từng bị công an Q.11 bắt giữ về hành vi sản xuất tân dược giả và bị tòa tuyên phạt 11 năm tù giam. Năm 2009, Phu cùng Hoàng tiếp tục tổ chức làm giả tân dược thì bị PC46 bắt, Phu bị tòa tuyên phạt 5 năm tù giam, riêng Hoàng đã bỏ trốn và bị truy nã. Năm 2012, Hoàng bị bắt và chịu mức án 2 năm tù treo.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.