Ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố dâm ô trẻ em: Vắng mặt đã hơn 20 ngày ở địa phương, Công an TP HCM chưa đến nhà

Từ ngày 3/4 đến nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Phó VKSND TP Đà Nẵng) đóng cửa ít giao tiếp hàng xóm, cùng lúc đó, ông này cũng không rõ đang ở đâu.

Ông Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Sáng 23/4, chúng tôi ghi nhận, nhà ông Nguyễn Hữu Linh, đường Lê Lợi (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đón kín cửa. Trước đó, từ ngày 3/4, gia đình ông này cũng đóng cửa, ít ai bắt gặp ra ngoài.

Trong thời gian 20 ngày qua, chỉ 1-2 ngày, gia đình ông Linh mở cửa để công nhân đến sơn lại cửa sắt bên ngoài khi bị người lạ xịt sơn, ném chất bẩn.

Ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố dâm ô trẻ em: Vắng mặt đã hơn 20 ngày ở địa phương, Công an TP HCM chưa đến nhà - Ảnh 1.

Nhà ông Nguyễn Hữu Linh, đường Lê Lợi (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đón kín cửa, ông này cũng vắng mặt. (Ảnh: Hà Anh).

Những người sinh sống xung quanh nhà ông Linh xác nhận, từ ngày 2/4, trên mạng xã hội, báo chí đưa tin việc ông Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy ở quận 4, TP HCM thì ông này đã 'mất tích'.

"Mấy nay không thấy ông Nguyễn Hữu Linh đi tập thể dục hay gặp ai cả. Đến nay cũng 20 ngày rồi tôi chưa thấy mặt lại. Vợ con ông Linh tôi cũng ít thấy lắm", người hàng xóm nhà ông Linh cho hay.

Ông Nguyễn Quang Toản, Bí thư Đảng uỷ phường Thạch Thang (quận Hải Châu) cho biết, gia đình ông Linh luôn đóng cửa, chính quyền địa phương chưa gặp lại ông này đã hơn 20 ngày. Ông Linh sinh hoạt Đảng tại địa phương nhưng đến nay cũng không thấy có mặt.

Qua báo chí, chính quyền địa phương biết, ngày 22/4, VKSND quận 4, TP HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Tuy nhiên, cơ quan Công an, VKSND quận 4, TP HCM chưa ra địa phương công bố quyết định và khám xét nhà ông Linh.

Ông Trần Tuấn Lợi, Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cho biết, sau khi nghỉ hưu ở VKSND TP Đà Nẵng, ông Linh làm luật sư và thuộc đoàn Luật sư TP Đà Nẵng.

Theo ông Lợi, hiện nay đơn vị chưa nhận được bất cứ văn bản gì từ các cơ quan chức năng việc khởi tố ông Linh. "Anh Linh là thành viên của đoàn Luật sư Đà Nẵng nên sau khi khởi tố, cơ quan chức năng sẽ có thông báo về cơ quan chủ quản", ông Lợi nói.

Ông Linh dâm ô trẻ em, bỏ trốn sẽ bị truy nã

Theo nội dung vụ án, ngày 2/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái vào lúc 21h10 tối 1/4, tại chung cư Galaxy 9 nằm trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP HCM.

Ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố dâm ô trẻ em: Vắng mặt đã hơn 20 ngày ở địa phương, Công an TP HCM chưa đến nhà - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt video ông Linh dâm ô bé gái.

Khi trong thang máy chỉ còn ông Linh và bé gái thì ông này dồn bé vào góc và nhiều lần có hành động dâm ô. Trước khi đứa trẻ ra khỏi thang máy, người này tiếp tục giữ bé lại và thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 3/4, làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông xuất hiện trong clip. Ông ta khai đã uống một chai bia trước khi về tới chung cư Galaxy 9 và cho rằng chỉ có ý "nựng" bé gái.

Ngày 22/4, VKSND quận 4 đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Linh. Trước đó, ngày 20/4, Công an quận 4 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Phó VKSND TP Đà Nẵng. 

Nói về việc dư luận cho rằng khởi tố ông Linh quá chậm, một lãnh đạo Công an quận 4 cho rằng từ khi tiếp nhận tin báo, đơn vị này đã thu thập hồ sơ, tài liệu để xác định hành vi của ông Linh có cấu thành phạm tội hay không thì mới có thể ra quyết định khởi tố.

Vụ việc được giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật và không có sự chậm trễ.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, nếu xác định được ông Linh bỏ trốn, nhà chức trách có thể ra quyết định truy nã ông này theo Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Theo đó, luật này qui định: "Khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định điều tra.

Cụ thể, những đối tượng bị truy nã được qui định tại Điều 2 Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC như sau: Bị can, bị cáo bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu".

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.