TP HCM gỡ thế khó cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) của Trung Nam BT1547 có tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng đang gặp khó khăn vì vướng giải phóng mặt bằng khiến tiến độ bị ảnh hưởng.

Ngày 6/3, UBND TP HCM có chỉ đạo đến UBND huyện Bình Chánh, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Kho cảng Xăng dầu hàng không miền Nam liên quan đến những vướng mắc tại dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547.

TP HCM gỡ thế khó cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thi công hạn mục cống Phú Xuân tại dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. (Ảnh: N.Đ.H).

Theo đó, UBND TP chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh xử lí dứt điểm việc bồi thường, tái định cư dự án để bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 15/3.

Yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn cần sớm bàn giao 2 bến phao neo đậu tại cống Tân Thuận cho Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 trước ngày 20/3 để triển khai thi công.

Giao Sở GTVT TP đánh giá ảnh hưởng đối với giao thông thủy sau khi công trình hoàn thành, bảo đảm an toàn giao thông thủy trước khi vận hành dự án.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu Công ty cổ phần Kho cảng Xăng dầu hàng không miền Nam tạm dừng thi công cầu cảng tại vị trí ảnh hưởng đến đoạn đê kè số 2 của dự án.

Dự án này được khởi công từ tháng 6/2016 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019.

Dự án có 7 hạng mục gồm 6 cống kiểm soát triều Bến Nghé - Tân Thuận - Phú Xuân - Mương Chuối - Cây Khô - Phú Định với quy mô bề rộng cống từ 40 m-160 m và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh.

Khi hoàn thành, dự án được kì vọng kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2, với khoảng 6,5 triệu dân trong vùng dự án ở các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Tuy nhiên, vì vướng việc giải tỏa đền bù, mặt bằng bàn giao không đến hạn nên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.