Đà Nẵng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh do virus corona

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kí Quyết định cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng được xét nghiệm chẩn đoán bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19).

Theo Bộ Y tế, khi xét nghiệm phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng chuyển ngay mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định.

Báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ 13h30' ngày 5/3 đến 8h ngày 6/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. Đồng thời cho ra viện 1 trường hợp người Séc nghi ngờ mắc Covid-19. Hiện đang cách li, theo dõi 8 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại các bệnh viện.

Tổng cộng đã có 169 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19. Không có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Đồng thời ngành Y tế đang theo dõi tại các khu cách li tập trung có 1.044 trường hợp.

Ngày 6/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 30 tàu bay, 2 tàu biển, với 6.794 người nhập cảnh. Trong đó, có 210 người phải khai báo y tế.

Bộ Y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm chẩn đoán bệnh do virus corona (Covid-19) - Ảnh 1.

Bộ Y tế quyết định cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm chẩn đoán bệnh do virus corona (Covid-19).


chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.