TP HCM: Hàng bình ổn tết đã sẵn sàng

Đến thời điểm hiện tại, TP HCM đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hoá phục vụ Tết Nguyện Đán 2017 với 17.068 tỷ đồng và hơn 3.943 điểm bán hàng bình ổ giá phục vụ người dân mua sắm tết.
 
tp hcm hang binh on tet da san sang
Năm nay do có sự chuẩn bị từ trước nên lượng hàng hoá cung ứng ra thị trường dịp cao điểm tết của các doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn. (Ảnh Vũ Độ).

Đảm bảo không “sốt” hàng, tăng giá

Theo Sở Công Thương TP HCM, nguồn vốn dự kiến mà các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho dịp Tết Đinh Dậu 2017 tại TP HCM khoảng 17.068 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là gần 6.852 tỷ đồng

Ngoài ra, số điểm bán hàng bình ổn cũng được tăng cường, hiện tại thành phố đã phát triển được 3.943 điểm bán, gồm 111 siêu thị - trung tâm thương mại, 459 cửa hàng tiện lợi, 911 điểm bán trong 128 chợ truyền thống, 2.462 điểm bán trong khu dân cư. Trong đó, có 926 điểm bán tại các quận ven, huyện ngoại thành tăng 1.099 điểm bán so với năm 2015.

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho biết; “Trong những năm gần đây, do có sự chuẩn bị từ trước nên hiện tượng “sốt” hàng, tăng giá vào dịp tết hầu như không còn diễn da. Tuy nhiên, trước thời điểm tết, sức mua sẽ tăng mạnh, vì vậy mà công tác chuẩn bị nguồn hàng vào thời điểm này vẫn hết sức quan trọng”

Tại các đơn vị cung cấp cung cấp thực phẩm thiết yếu phục vụ tết, công tác chuẩn bị đang hết sức khẩn trương đã sẵn sàng cung ứng hàng ra thị trường như: Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chuẩn bị 105.000 tấn hàng hóa, trị giá 3.084,2 tỷ đồng; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) chuẩn bị 1.405,5 tỷ đồng.

Tại nhiều doanh nghiệp khác như Ba Huân, Vissan, Vĩnh Thành Đạt, Phạm Tôn… cũng khẳng định, công tác phát triển tổng đàn đang có nhiều thuận lợi nên nguồn cung hàng hoá tết rất dồi dào, phong phú. Lượng gia cầm và trứng gia cầm chuẩn bị cung ứng cho dịp tết sẽ tăng gấp so với kế hoạch thành phố giao nên rất khó xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến.

tp hcm hang binh on tet da san sang
Người dân sẽ yên tâm mua sắm bởi chương trình bình ổn giá cũng sẽ được áp dụng rộng rãi trên khắp thành phố. (Ảnh Vũ Độ).

Tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP HCM đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ tết với số lượng tăng từ 2 - 3 lần so với tháng thường. Đối với chợ truyền thống, ban quản lý các chợ có phương án tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát về việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, ngành công thương cũng sẽ làm việc với các doanh nghiệp chuyên cung cấp hoa tết, bia và nước giải khát để theo dõi sát tình hình. Theo dự báo, tết năm nay nhu cầu tiêu thụ tại TP HCM sẽ đạt khoảng 40 triệu lít bia và 45 triệu lít nước giải khát, tăng khoảng 30% so với tháng thường.

Về các mặt hàng bánh, mứt, kẹo, dự báo nhu cầu tiêu thụ khoảng 18.000 tấn, sản lượng tăng từ 10% - 20%, giá không tăng.

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 11-2016, Sở Công thương TPHCM sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa với các tỉnh, thành nhằm tìm kiếm nguồn hàng đạt chuẩn an toàn, hàng đặc sản trên cả nước để kết nối đưa vào chợ truyền thống, bổ sung nguồn hàng phục vụ tết.

Nhiều giải pháp kiểm tra, giám sát thị trường

Theo ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, trong dịp tết, Sở Công Thương sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, chủ động có phương án hoặc đề xuất với các bộ - ngành có liên quan biện pháp nhằm ổn định thị trường.

Đồng thời cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, giá cả, chấp hành quy định về điểm bán ở thành phố, thông qua việc hình thành 4 đoàn kiểm tra phối hợp với các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm và UBND 24 quận, huyện sẽ kiểm tra từ nay đến tết.

Song song đó, Sở Công thương cũng đang gấp rút để đưa Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo bằng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

tp hcm hang binh on tet da san sang
Công tác giám sát thị trường cũng sẽ được các ngành đặc biệt quan tâm, để người dân có một cái tết an toàn vui vẻ ( Ành Vũ Độ).

Ngoài ra, công tác chống hàng lậu, hàng gian, hàng giả cũng sẽ được thành phố đặc biệt quan tâm trong dịp trước, trong và sau tết. Theo đó, các đội quản lý thị trường trên địa bàn các quận, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng bia, rượu, nước giải khát; pháo nổ; kiểm tra, kiểm soát xử lý tình trạng giết mổ gia súc gia cầm tại chợ dân sinh; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nước mắm công nghiệp; đồ chơi trẻ em kích động bạo lực; quần áo may sẵn, đồ gia dụng…

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.