TP HCM nằm trong top 3 nơi đáng sống cho người nước ngoài năm 2020

Theo công bố của mạng lưới người nước ngoài toàn cầu InterNations, TP HCM là một trong 30 thành phố tốt nhất để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020.

Mới đây, mạng lưới người nước ngoài toàn cầu InterNations đã khảo sát hơn 20.000 người để bình chọn, xếp hạng các thành phố tốt nhất thế giới để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020. 

TP HCM lọt top 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020 - Ảnh 1.

(Ảnh: Sean Hsu).

Kết quả khảo sát đã chọn ra top 30 thành phố tốt nhất thế giới để chuyển đến ở năm 2020. Trong đó, TP HCM xếp hạng thứ 3 sau Đài Bắc (Đài Loan) và Kuala Lumpur (Malaysia) với lí do hầu hết người nước ngoài đưa ra là chi phí sinh hoạt tại thành phố tương đối thấp và họ dễ dàng để tìm nhà. Tuy nhiên, một số người phàn nàn về đường phố bẩn và quản lí môi trường không tốt. 


TP HCM lọt top 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020 - Ảnh 2.

(Ảnh: weniliou).

Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) nổi tiếng với chi phí sinh hoạt tương đối thấp và ẩm thực phong phú. Những người nước ngoài tham gia khảo sát cũng khen ngợi sự thân thiện của người dân địa phương, chi phí sinh hoạt, chất lượng chăm sóc sức khỏe, an toàn và triển vọng nghề nghiệp tại Đài Bắc. 

Bất tiện về cuộc sống ở thành phố mà họ đưa ra là việc gặp khó khăn khi học ngôn ngữ địa phương (tiếng Trung Quốc). Ngoài ra, đây cũng là một trong những quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong năm nay. 

TP HCM lọt top 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020 - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters).

Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thuộc về thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Thành phố được biết đến với nền ẩm thực đa dạng cùng văn hóa địa phương độc đáo và người nước ngoài dễ dàng giao tiếp chỉ bằng tiếng Anh, chi phí sinh hoạt rẻ và dễ dàng đi du lịch khắp châu Á từ Malaysia. 

Mặc dù vậy, theo khảo sát, triển vọng công việc cho người nước ngoài ở đây khá khó khăn. Chính phủ Malaysia đặt ra các hạn chế về việc làm đối với công dân nước ngoài để bảo vệ lực lượng lao động nội địa. 

TP HCM lọt top 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020 - Ảnh 4.

(Ảnh: Ranan Rahman).

Đứng vị trí thứ 4, ngay sau TP HCM là thành phố châu Á nổi tiếng Singapore. Nơi đây có nền kinh tế bùng nổ, đồ ăn thức uống nổi danh với nhà hàng được gắn sao Michelin rẻ nhất thế giới hay các quán bar tốt nhất thế giới. 

Người nước ngoài nói rằng họ cảm thấy an toàn khi sống ở thành phố và hài lòng với sự ổn định chính trị của Singapore. Tuy nhiên, chi phí di chuyển đắt đỏ và việc vật lộn để cân bằng cuộc sống - công việc là vấn đề người nước ngoài sống tại đảo quốc sư tử phải đối mặt. 

TP HCM lọt top 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020 - Ảnh 5.

(Ảnh: Alph Trần).

Theo danh sách của InterNations đưa ra, thành phố Montréal (Canada) xếp hạng ở vị trí thứ 5. Người nước ngoài dễ dàng ổn định và kết bạn ở thành phố Montréal (Canada). Đây là thành phố được xếp hạng cao về cuộc sống công việc, chi phí sinh hoạt và khả năng chi trả nhà ở. Điểm trừ của thành phố Bắc Mỹ này là khí hậu và thời tiết địa phương. Gần một nửa số người được hỏi không hài lòng, nhất là mùa đông quá dài và lạnh tại đây. 

TP HCM lọt top 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020 - Ảnh 6.

(Ảnh: Noina).

Một số thành phố châu Á khác cũng có mặt trong top 30 thành phố đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2020 có thể kể đến như Tokyo (Nhật Bản) ở vị trí 26, Bangkok (Thái Lan) xếp thứ 20, Doha (Qatar) và Abu Dhabi (UAE) lần lượt đứng hạng 12 và 15.

TP HCM lọt top 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020 - Ảnh 7.

(Ảnh: ESB Professional).

Danh sách 30 đáng sống cho người nước ngoài năm 2020:

1. Đài Bắc, Đài Loan

2. Kuala Lumpur, Malaysia

3. TP HCM, Việt Nam

4. Singapore

5. Montréal, Canada

6. Lisbon, Bồ Đào Nha

7. Barcelona, Tây Ban Nha

8. Zug, Thụy Sĩ

9. The Hague, Hà Lan

10. Basel, Thụy Sĩ

11. Aachen, Đức

12. Doha, Qatar

13. Prague, Cộng hòa Séc

14. Thành phố Mexico, Mexico

15. Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

16. Sydney, Úc

17. Madrid, Tây Ban Nha

18. Budapest, Hungary

19. Calgary, Canada

20. Bangkok, Thái Lan

21. Manama, Bahrain

22. Thành phố Luxembourg, Luxembourg

23. Vienna, Áo

24. Rumani, Estonia

25. Thành phố Panama, Panama

26. Tokyo, Nhật Bản

27. Miami, Florida, Mỹ

28. Muscat, Ô-man

29. Melbourne, Úc

30. Brussels, Bỉ

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.