![]() |
5h sáng, nữ chủ tịch phường gõ cửa từng nhà xử lý lấn chiếm vỉa hè |
![]() |
Người đàn ông ngoại quốc xé giấy niêm phong khi bị xe cẩu đưa ô tô về đồn |
Người già vật vả leo vào nhà khi bậc tam cấp bị phá bỏ. Thực hiện: Nguyễn Yên.
![]() |
Để trả lại vỉa hè, nhiều hộ dân phải tự tháo dỡ các bậc tam cấp. |
![]() |
Với chủ trương trả lại vỉa hè cho người đi bộ, ông Đoàn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn liên ngành đã xử lý, tháo gỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè. |
![]() |
Có hơn 10 hộ dân sống trên đoạn đường Chu Mạnh Trinh bị tháo dỡ bậc tam cấp. Nền nhà họ cao hơn vỉa hè từ 80 đến 140 cm. |
![]() |
Nhiều bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè tồn tại hàng chục năm đã bị tháo gỡ. Do nền nhà cao so với mặt đường hơn 1m khiến cho việc đi lại của nhiều người dân vô cùng khó khăn, |
![]() |
Cụ bà 82 tuổi chật vật khi leo vào nhà, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. |
![]() |
Để có thể ra vào nhà một vài hộ dân có điều kiện đã cải tạo lại lối lên xuống. |
![]() |
Một người dân sống tại đây cho biết: “Tôi rất ủng hộ chủ trương của TP, trả lại vỉa hè cho người dân. Tuy nhiên, tôi mong muốn chính quyền vẽ vạch sơn, phân chia vỉa hè để người dân biết được vùng cấm. |
![]() |
"Sau khi quận 1 tháo gỡ bậc tam cấp, chúng tôi đi lại rất khó khăn, đặc biệt là trẻ em và người già. Nếu không có biện pháp khắc phục thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào", bà Lan một người dân tại khu vực này cho hay. |
![]() |
Theo tìm hiểu, hơn 10 hộ dân tại đây sinh sống bằng nghề mua bán rau,tiệm tạp hóa. Khu vực này trước kia là của một bệnh viện thời Pháp. |
![]() |
"Hầu hết hộ dân ở đây đều là nhân viên của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau giải phóng, chúng tôi được cấp nhà trên đường này. Khu này nền đất cao tự nhiên nên nhà mới cao hơn vỉa hè", ông Phong một chủ hộ cho biết. |