TP HCM phát sinh những vấn đề tiêu cực phải xử lý kỷ luật

Đó là một hạn chế trong thực hiện nghị quyết trung ương 4 mà Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang nêu ra tại phiên khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 sáng 27/6.
tp hcm phat sinh nhung van de tieu cuc phai xu ly ky luat

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện bên lề với các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Tự Trung

Trong phát biểu khai mạc, ông Tất Thành Cang đã nêu ra nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế của TP trong 6 tháng đầu năm, yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận, phân tích các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để khắc phục.

Liên quan đến việc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng”, ông Cang nêu những hạn chế cụ thể như một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị, phát sinh những vấn đề tiêu cực phải xử lý kỷ luật; sự chuyển biến về hành động của một số cán bộ đảng viên sau kiểm điểm phê bình chưa đạt yêu cầu…

Trong lĩnh vực hạ tầng, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, việc đầu tư để kết nối các phương thức vận tải, phát huy hiệu quả của toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông chưa cao.

Sự tăng trưởng nhanh của ngành hàng không, cảng biển, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã quá tải gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không. Tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, công tác lập quy hoạch đô thị chưa tính toán kỹ về nguồn lực tổ chức thực hiện. Các dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch còn diễn ra rất chậm…

tp hcm phat sinh nhung van de tieu cuc phai xu ly ky luat
Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang phát biểu tại kỳ họp thứ 10. Ảnh: Tự Trung

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, một số cán bộ công chức khi giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, người dân vẫn còn biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực gây ảnh hưởng đến kết quả cải cách hành chính chung của TP.

Việc giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa, liên thông còn nhiều bất cập. Một số thủ tục còn vướng khi thực hiện, chủ yếu là trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và xây dựng đầu tư…

Nêu ra những hạn chế này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu hội nghị: “Thảo luận dân chủ, tập trung đánh giá, phân tích sâu kết quả, nhất là nguyên nhân tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, tạo đà cho những năm tiếp theo”.

Với nội dung đầu tư công trung hạn, ông Cang yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp tạo nguồn vốn đầu tư, và cơ chế chính sách để huy động nguồn lực cho đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đầu tư công, công tác chỉ đạo điều hành để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn, hiệu quả.

tp hcm phat sinh nhung van de tieu cuc phai xu ly ky luat

BCH Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 biểu quyết chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 sáng 27/6 - Ảnh: Tự Trung

Hội nghị do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6, thảo luận 5 nội dung lớn:

1. Tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

3. Sơ kết chương trình hành động về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP.

4. Sơ kết chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn TP.

5. Sơ kết thực hiện nghị quyết trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị còn có nội dung làm việc về công tác nhân sự, kỷ luật cán bộ.

tp hcm phat sinh nhung van de tieu cuc phai xu ly ky luat Bí thư Nhân: Tôi đã viết thư gửi Thủ tướng kiến nghị về Tân Sơn Nhất

Bí thư Nhân đã viết thư gửi Thủ tướng, đề nghị chưa thông qua đề xuất của Bộ GTVT vì phương án này không đề ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.