TP HCM xếp 'áp chót' về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Dù cải cách hành chính đứng thứ 10/63 tình thành, song TP HCM xếp tới thứ 60 về chỉ số điểm hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Sáng 9/7, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 30 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khoá X, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, cải cách hành chính của TP HCM hiện xếp thứ 10/63 tỉnh thành. Tuy nhiên, chỉ số điểm bị giảm, đặc biệt chỉ số điểm hài lòng của người dân và doanh nghiệp thấp (xếp thứ 60/63 địa phương).

66182079_648077738992712_7531120012736593920_n

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh tư liệu).

Mới đây, UBND TPHCM cho tạm dừng việc chi trả thu nhập tăng thêm nhằm điều chỉnh lại cho phù hợp. Theo đó, việc đánh giá thu nhập tăng thêm sẽ chặt chẽ hơn, mức độ phân loại cao hơn đồng thời gắn với sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, việc đánh giá thu nhập tăng thêm cũng nêu cao vai trò, vị trí của thủ trưởng đơn vị. Nếu đơn vị đạt chỉ số hài lòng dưới 80%, thủ trưởng sẽ không được hưởng mức thu nhập tăng thêm.

Theo ông Lắm, tiêu chí của thành phố tương đối cao nhưng sự tham gia đánh giá tương đối ít (chỉ khoảng 5-10%). "Tỉ lệ hài lòng của người dân và tổ chức chúng ta bị trừ 3,29 điểm, nhưng khảo sát cán bộ công chức thì chỉ đạt 18,19/23,5 điểm. Nội bộ chúng ta đánh giá còn thấp hơn người dân đánh giá. Trong nội bộ còn chưa hài lòng với cải cách hành chính. Thời gian tới thu nhập tăng thêm sẽ phải gắn với sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp", Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.